Khởi tố người phụ nữ lừa bán hàng qua Facebook, chiếm đoạt tiền của khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận được tiền khách chuyển khoản đặt mua hàng qua Facebook, Phạm Thị Hà không giao hàng cho khách mà dùng toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân và bị cơ quan điều tra khởi tố.

Ngày 26.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà (31 tuổi; trú tại khu Đức Nhân, P.Trạm Lộ, TX.Thuận Thành, Bắc Ninh; tạm trú tại thôn Đông Giao, xã Lương Điền, H.Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 điều 174 bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.T.H (46 tuổi, trú tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về việc bị một phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook "Hoàng Đại Ka" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,5 triệu đồng bằng hình thức mua hàng qua mạng.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Phạm Thị Hà.

Bị can Phạm Thị Hà tại cơ quan công an

Bị can Phạm Thị Hà tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2019, Hà có cửa hàng kinh doanh đồ gỗ và sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Hoàng Đại Ka" để bán hàng.

Đầu năm 2022, do kinh doanh không có lãi, Hà nảy sinh ý định sử dụng tài khoản cá nhân tham gia vào các hội nhóm cộng tác viên trên mạng, lấy hình ảnh sản phẩm tượng gỗ của những tài khoản khác rồi đăng lên rao bán.

Nếu có khách hỏi mua, Hà sẽ yêu cầu khách chuyển tiền cọc hoặc chuyển tiền thanh toán toàn bộ vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Tháng 8.2023, thông qua mạng xã hội, ông N.T.H đặt mua của Hà 5 bức tượng gỗ với giá 3,5 triệu đồng. Trong quá trình thỏa thuận, Hà yêu cầu ông H. phải thanh toán toàn bộ tiền mua tượng gỗ bằng hình thức chuyển khoản.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hà đã rút tiền, tiêu xài cá nhân và không giao hàng cho ông H. như đã thỏa thuận.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null