Khởi động đồng hồ đếm ngược 100 ngày tới Olympic Paris 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 16-4 giờ địa phương, chiếc đồng hồ đếm ngược tới Olympic Paris 2024 bắt đầu hiển thị con số 100, đánh dấu 100 ngày nữa là Thế vận hội mùa hè lần thứ 33 sẽ chính thức được khai màn tại thủ đô của nước Pháp.
Chiếc đồng hồ đếm ngược được đặt gần chân tháp Eiffel. Ảnh: Getty Images

Chiếc đồng hồ đếm ngược được đặt gần chân tháp Eiffel. Ảnh: Getty Images

Được đặt gần chân tháp Eiffel, chiếc đồng hồ đặc biệt này được khánh thành năm 2023, ở thời điểm 500 ngày trước khi khai mạc Olympic Paris 2024. Đồng hồ có vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ, với mốc thời gian hiển thị bằng kỹ thuật số và sẽ được chiếu sáng vào ban đêm.

Thiết kế đồng hồ được lấy cảm hứng từ logo của Olympic Paris kết hợp với những họa tiết theo phong cách Art-Deco từng rất thông dụng tại thủ đô nước Pháp cách đây 100 năm.

Trước đó, cùng ngày, lễ thắp đuốc Olympic Paris 2024 đã diễn ra trước ngôi đền thờ Hera 2.600 năm tuổi ở thị trấn nhỏ Peloponnese (Tây Nam Hy Lạp) - nơi Thế vận hội ra đời vào năm 776 trước Công nguyên.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera và Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo.

Le Grand Palais sẽ là nơi diễn ra các sự kiện thi đấu đấu kiếm và taekwondo. Ảnh: Getty Images
Le Grand Palais sẽ là nơi diễn ra các sự kiện thi đấu đấu kiếm và taekwondo. Ảnh: Getty Images

Một đoàn rước đuốc sẽ mang ngọn lửa dọc theo tuyến đường dài 5.000km qua Hy Lạp cho đến khi bàn giao ngọn lửa cho ban tổ chức Thế vận hội Paris ở Athens vào ngày 26-4. Thủ đô của Pháp sẽ chính thức khai mạc Thế vận hội vào ngày 26-7 bằng lễ kỷ niệm trên sông Seine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm hỏi công nhân đang thi công công trình tại Le Grand Palais ngày 15-4. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm hỏi công nhân đang thi công công trình tại Le Grand Palais ngày 15-4. Ảnh: Getty Images

Tất cả các cơ sở hạ tầng cố định cho Olympic 2024 hiện đã sẵn sàng và việc xây dựng các địa điểm tạm thời đã bắt đầu được triển khai tại Paris, đặc biệt là ở Quảng trường Concorde. Áp phích quảng bá Olympic Paris 2024 cũng đã hiện diện tại các ga tàu điện ngầm kể từ ngày 16-4.

Trong khi đó, một số công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở thủ đô nước Pháp cũng đã tạo những dấu ấn riêng để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, ví dụ như cầu thang dẫn lên Vương cung thánh đường Sacre Coeur đã được sơn những màu sắc biểu trưng của Olympic.

Chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 tại quảng trường Place de la Concorde. Ảnh: Getty Images

Chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 tại quảng trường Place de la Concorde. Ảnh: Getty Images

Các nhà tổ chức kỳ vọng những công tác chuẩn bị nêu trên cùng lễ rước đuốc trên khắp nước Pháp sẽ khuấy động không khí trong nước, trước thềm sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới diễn ra từ ngày 26-7 đến 11-8 tới. Một kết quả khảo sát thực hiện hồi tháng trước cho thấy có tới 57% số người dân được hỏi cho biết họ không mấy hào hứng với Olympic Paris 2024.

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null