Khảo sát về đời sống của người dân tộc thiểu số thoát nghèo tại xã Kon Pne

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-11, Đoàn khảo sát do bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình đời sống của người dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo giai đoạn 2019-2022 tại xã Kon Pne, huyện Kbang.
Đoàn khảo sát tìm hiểu về đời sống của người DTTS thoát nghèo tại xã Kon Pne. Ảnh: Đinh Yến

Đoàn khảo sát tìm hiểu về đời sống của người DTTS thoát nghèo tại xã Kon Pne. Ảnh: Đinh Yến

Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Kbang và hệ thống chính trị xã Kon Pne.

Đoàn đã khảo sát trực tiếp tại một số hộ thoát nghèo, tái nghèo của xã Kon Pne. Đồng thời, tìm hiểu về chất lượng đời sống, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản giảm nghèo đa chiều, vốn vay, việc làm, tiếp cận truyền thông giảm nghèo thông tin, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo...

Báo cáo với Đoàn khảo sát, ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã Kon Pne-cho biết: Xã Kon Pne hiện có 427 hộ sinh sống tại 3 làng Kon Kring, Kon Hleng và Kon Ktonh. Tính đến giữa tháng 11-2023, xã còn 177 hộ nghèo, 115 hộ cận nghèo. Từ năm 2019 đến 2022, toàn xã có 59 hộ thoát nghèo, nhưng lại có 26 hộ tái nghèo. Nguyên nhân tái nghèo là do các hộ chưa đạt các tiêu chí giảm nghèo đa chiều. Thu nhập của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, song lại ít đất sản xuất, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ tháng 6-2021 đến nay, xã Kon Pne ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy, nhiều chương trình hỗ trợ ưu tiên bị cắt giảm, đời sống người dân lại càng khó khăn hơn. Hiện toàn xã có hơn 20 giáo viên, công chức, nhân viên y tế bỏ việc vì lương thấp, không đảm bảo cuộc sống. Năm 2023, có 3 giáo viên trúng tuyển biên chế được phân công về công tác tại xã Kon Pne thì 2 giáo viên không đến nhận công tác. Xã còn thiếu 1 kế toán nhưng không có ai nộp hồ sơ thi tuyển vào vị trí này.

“Căn cứ vào tình hình đời sống kinh tế còn quá nhiều khó khăn của địa phương với 99% dân số là người DTTS, chúng tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho xã các chính sách như xã đặc biệt khó khăn để địa phương có thêm điều kiện vươn lên” - Chủ tịch UBND xã Kon Pne nêu ý kiến.

Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cũng cho biết: Huyện Kbang có 14 xã, thị trấn, với tổng số 18.286 hộ dân, trong đó có 2.059 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 11,26%), 1.870 hộ nghèo là người DTTS (chiếm 90,82% tổng số hộ nghèo toàn huyện); 3.164 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 17,30%). Công tác giảm nghèo trong những năm qua luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình đời sống của người DTTS thoát nghèo trên địa bàn huyện còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện có 185 hộ tái nghèo. Nguyên nhân tái nghèo là do thiếu đất sản xuất, phương thức sản xuất lạc hậu, một bộ phận người dân còn lười lao động, thiếu việc làm, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, đề nghị Đoàn khảo sát nghiên cứu tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ cho các hộ mới thoát nghèo, tránh hiện tượng tái nghèo.

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đỗ Thị Hương Lan kết luận buổi khảo sát. Ảnh: Đinh Yến

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đỗ Thị Hương Lan kết luận buổi khảo sát. Ảnh: Đinh Yến

Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đỗ Thị Hương Lan ghi nhận những khó khăn trong việc triển khai chương trình giảm nghèo bền vững của xã Kon Pne và huyện Kbang; trong đó có kiến nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ thoát nghèo là người DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm giúp họ có cơ hội thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null