Khánh thành trụ sở Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-9, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tổ chức lễ khánh thành trụ sở Công ty sau gần một năm rưỡi khởi công xây dựng (tại số 274 Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku); đồng thời gắn biển công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018-29/9/2023).

Dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Đặng Thu Thuỷ-Vụ trưởng vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Xuân Hùng-Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Lễ khánh thành trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và gắn biển công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Hà Duy
Lễ khánh thành trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và gắn biển công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại lễ khánh thành, ông Bùi Nghĩa Thảo-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cho biết: Là doanh nghiệp chuyên cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu đóng chân trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, thời gian qua, Công ty đã nỗ lực để làm tròn sứ mệnh của mình. Công ty đã liên tục hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và cấp trên giao cũng như đóng góp rất lớn cho tỉnh, nhất là việc thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm và công tác an sinh xã hội trên địa bàn 2 tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giữ vai trò chủ đạo, bình ổn thị trường. Với những nỗ lực đó, Công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền địa phương trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, gồm: 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 6 Huân chương Lao động hạng ba, nhiều Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen, giấy khen.

Được biết, trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên bắt đầu khởi công vào tháng 3-2022 với quy mô: 1 tầng hầm, 7 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng là 1.620 m2; tổng mức đầu tư là 74,407 tỷ đồng. Không chỉ tạo nơi làm việc khang trang, hiện đại, ổn định cho cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc Công ty mà công trình này còn là một trong những trụ sở làm việc lớn tại tuyến đường huyết mạch phía Đông của tỉnh, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp cho thành phố Pleiku.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại lễ khành thành. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại lễ khành thành. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu chúc mừng tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công ty phải là doanh nghiệp đi đầu, luôn có đầy đủ nguồn hàng, kể cả những lúc khó khăn nhất cũng phải bán đúng giá, đúng số lượng, đảm bảo chất lượng của từng mặt hàng; luôn đảm bảo công tác an toàn phòng-chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

“Tôi mong muốn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quan tâm, tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình tại địa phương; đồng thời mở rộng mạnh mạng lưới kinh doanh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Bắc Tây Nguyên. Về phía tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh nói chung, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên nói riêng phát triển ổn định và bền vững”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ.

Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy
Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Sau buổi lễ, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã long trọng tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành, đồng thời gắn biển công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null