Sau thông tin việc khởi tố ông Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế) để điều tra sai phạm liên quan đến VN Pharma, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét.
Lực lượng công an, Viện Kiểm sát xuất hiện tại trụ sở Bộ Y tế sáng 4.11. Ảnh: V.Dũng
Ngày 4.11, ông Trương Quốc Cường bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo quan sát của phóng viên, buổi sáng cùng ngày tại Bộ Y tế (138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), có ít nhất 3 xe ôtô của cảnh sát, trong đó có cả đại diện Viện Kiểm sát đi cùng, xuất hiện tại đây; từ khoảng 8h30 đến hơn 11h cùng ngày thì các xe này rời khỏi Bộ Y tế.
Những chiếc xe của lực lượng cảnh sát có mặt từ sáng tại trụ sở Bộ Y tế - nơi làm việc trước đó của Thứ trưởng Trương Quốc Cường, rồi rời đi sau hơn 2 tiếng. Ảnh: V.Dũng
Trong kết luận điều tra bổ sung vụ buôn bán thuốc ung thư giả ở Công ty VN Pharma ban hành hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã lấy lời khai ông Trương Quốc Cường (thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Quản lý dược).
Kết quả xác định các thông tin, tài liệu Cục Quản lý dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada, chưa đủ cơ sở để nghi ngờ nguồn gốc thuốc.
Đi cùng lực lượng công an, còn có Viện kiểm sát, xuất hiện tại trụ sở Bộ Y tế sáng nay (4.11). Ảnh: V.Dũng
Với cương vị là Cục trưởng Quản lý dược vào năm 2014, ông Cường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời để có căn cứ xử lý. Tuy nhiên, phía Canada không phản hồi nên ông Cường chỉ đạo chuyển thông tin để đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ.
Trong khi chờ kết quả, Cục Quản lý dược đã đề nghị hải quan tạm dừng nhập khẩu thuốc. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu đã thu thập, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định sai phạm của Cục Quản lý dược trong việc không dừng lưu hành thuốc Health 2000 Canada vào năm 2014.
Tại phiên xử vụ VN Pharma diễn ra cuối tháng 9.2019, TAND TPHCM đã triệu tập gần 200 người, trong đó có ông Trương Quốc Cường. Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không đến tòa.
(GLO)-Tối 1-5, thông tin từ UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã huy động lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy rừng bùng phát tại tiểu khu 664, thuộc lâm phần do UBND xã Ia Din quản lý.
(GLO)- Quen biết với 1 "cô gái nước ngoài" trên mạng xã hội và tin lời hứa hẹn của nàng sẽ bay về Việt Nam để kết hôn, chàng trai ở xã Ia Ko (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) suýt bị lừa vì đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 26 triệu đồng cho cô "vợ hụt".
Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) khẳng định, không có quan hệ hay quen biết gì với tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông làm con gái ông Phúc (người gây ra vụ nổ súng) tử vong và không có chỉ đạo nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
(GLO)-Sáng 1-5, theo tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Lộc Quang Lý (SN 1988, trú tại xã Ayun Hạ) để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.
(GLO)-Cùng với việc đấu tranh phòng-chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phối hợp cùng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh kịp thời phong tỏa các tài khoản của đối tượng lừa đảo để thu hồi tài sản cho các bị hại.
(GLO)- Chiều 30-4, trên quốc lộ 25, đoạn qua UBND xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thanh Văn (SN 1993, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 29-4, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt 13 bị can để tạm giam về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 2 bị can về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(GLO)- Chiều 28-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Du (SN 1989, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) 19 năm tù về tội “Giết người”.
Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt thêm 8 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy của Bùi Đình Khánh, ra quyết định khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 25 bánh heroin, 6 ô tô cùng nhiều vũ khí quân dụng.
(GLO)-Tổ điều tra khu vực 4 (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong trên địa bàn huyện Chư Prông. Trong đó, nạn nhân tử vong là ông R.L.H., Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
(GLO)- Trong lúc đi bộ qua đường, người phụ nữ ở TP. Pleiku bị ô tô khách đi từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ về đường Lê Duẩn tông trúng. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
(GLO)-Ngày 25-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Sinh (SN 1987, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Theo Bộ Công an, sau khi cắt ghép ảnh nhạy cảm, các đối tượng người Trung Quốc đã đe dọa, tống tiền nhiều nạn nhân. Thời gian qua, nhiều doanh nhân, cán bộ công chức nước ta bị cắt ghép ảnh và đe dọa phải chi tiền.
Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là làm giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech ở khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội sản xuất là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.
(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (SN 1975), Nguyễn Văn Lê (SN 1984-em trai của Lệ) cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ về hành vi cố ý gây thương tích.
(GLO)-Chiều 24-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ giết người trong rừng sâu tại huyện Ia Pa.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu