Khám-chữa bệnh từ xa: Nhiều thuận tiện, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là cơ sở y tế đầu tiên của khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia “Hệ thống tư vấn, khám-chữa bệnh từ xa” (Telehealth). Việc tham gia vào hệ thống Telehealth giúp đơn vị nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực chăm sóc người bệnh, đặc biệt là trong hội chẩn, điều trị các ca bệnh khó.
Thêm kinh nghiệm điều trị các ca bệnh khó
Chiều 6-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng 4 bệnh viện khác tham gia Telehealth kết nối với Bệnh viện Tim Hà Nội. Thông qua kết nối với các điểm cầu, Bệnh viện Tim Hà Nội đã hỗ trợ trực tuyến cho các bệnh viện can thiệp, phẫu thuật tim mạch các ca bệnh khó và khám-chữa bệnh từ xa cho các ca phức tạp, đồng thời hỗ trợ trạm xá trong điều trị tại nhà cho bệnh nhân cao huyết áp. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ hội chẩn 1 ca bệnh ở Khoa Tim mạch. Đó là bệnh nhân Nung (28 tuổi, trú làng Bông Bim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang). Anh Nung bị viêm nội tâm mạc (màng trong tim) nhiễm khuẩn, có biến chứng thuyên tắc mạch não, xuất huyết não. Đây là ca bệnh phức tạp, khó điều trị, nguy cơ biến chứng nặng.
Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội tư vấn và hướng dẫn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng được phác đồ điều trị thích hợp. Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh nhân Nung đã hồi phục, sức khỏe chuyển biến tốt. Chị Pach-vợ anh Nung-vui mừng nói: “Lúc mới nhập viện, chồng mình hôn mê không biết gì. Lúc ấy, gia đình rất lo lắng, sợ không qua khỏi. May nhờ có các bác sĩ Khoa Tim mạch tận tình cứu chữa, sức khỏe chồng mình đã tốt lên, đi lại và ăn uống được. Gia đình cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm!”. 
Bệnh nhân Hônh sau thời gian điều trị sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Như Nguyện
Sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân Hônh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: “Hoạt động tư vấn, khám-chữa bệnh từ xa được tổ chức định kỳ hàng tuần. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc khám-chữa bệnh từ xa không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện, ít tốn kém mà còn giúp cả bệnh nhân và bác sĩ đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm”. 

Tiếp đó, chiều 20-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục được Bệnh viện Tim Hà Nội tư vấn, khám-chữa bệnh từ xa cho một ca bệnh khác, đó là bệnh nhân Hônh (21 tuổi, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa). Trước đó, ngày 28-7, bệnh nhân Hônh nhập viện với các triệu chứng đau họng nhiều, nuốt khó, nói khó; khám họng thấy có giả mạc màu xám, chẩn đoán bệnh bạch hầu. Sau hơn 1 tuần điều trị bệnh bạch hầu, bệnh nhân có biến chứng suy tim, suy thận, tình trạng sức khỏe nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành hội chẩn và chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời cùng các biện pháp hỗ trợ.

Bác sĩ Trần Kế Toán thăm khám cho bệnh nhân Nung. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Trần Kế Toán thăm khám cho bệnh nhân Nung. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Đây là lần đầu tiên Khoa Tim mạch điều trị thành công ca bệnh bạch hầu biến chứng viêm cơ tim. Việc được Bệnh viện Tim Hà Nội tư vấn, hướng dẫn là rất cần thiết, giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm để điều trị các ca bệnh tương tự”.
Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân Hônh đã chuyển biến tích cực, xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh bạch hầu. Ông Yôi-bố bệnh nhân Hônh-chia sẻ: “Tôi vui lắm vì sức khỏe của con đã tốt lên. Cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị”. 
Hiệu quả, thiết thực
Ngày 22-6-2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2628/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Khám-chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025, qua đó tạo ra mạng lưới y tế không giới hạn giữa các tuyến. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng-chống dịch Covid-19, hoạt động khám-chữa bệnh từ xa càng phát huy hiệu quả.
Các y-bác sĩ điểm cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia hệ thống khám-chữa bệnh từ xa. Ảnh: Như Nguyện
Các y-bác sĩ điểm cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tham gia hệ thống khám-chữa bệnh từ xa. Ảnh: Như Nguyện
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, không chỉ Khoa Tim mạch mà các khoa khác cũng đã được tư vấn, khám-chữa bệnh từ xa giúp hội chẩn, điều trị các ca bệnh khó. Đến nay, Khoa Răng-Hàm-Mặt đã có 2 buổi tham gia hệ thống Telehealth với đầu cầu Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương (TP. Hồ Chí Minh), qua đó có phác đồ điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhân chóng hồi phục.
Bác sĩ Trần Duy Mão-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Răng-Hàm-Mặt-thông tin: “Việc tham gia hội chẩn qua hệ thống Telehealth giúp người dân được khám-chữa bệnh ngay tại cơ sở, không phải chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị. Các y-bác sĩ cũng có thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn hướng đến sự hài lòng của người bệnh”.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null