Ia Pa: 3 đối tượng lãnh 15 năm tù vì đánh người do ghen tuông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội “Giết người”.

Cụ thể, 3 bị cáo bị tuyên án cùng trú ở xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) gồm: Nay Tú (SN 2006) 6 năm tù; Rah Lan Tanh (SN 2006) 6 năm 6 tháng tù, Siu Thá (SN 2008) 2 năm 6 tháng tù.

cac-bi-cao-tai-phien-toaanh-ts.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.Ảnh: T.S

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 1-4-2023, Tú, Thá đến nhà chị H.H. (là bạn gái của Tú) để lấy điện thoại (Tú cho chị H. mượn trước đó) thì thấy anh Kpă Thiệp (trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) ở trong nhà chị H.

Bực tức vì nghĩ rằng chị H. là người yêu của mình nhưng anh Thiệp vẫn đến chơi nên trên đường đi về Tú đã rủ Tanh cùng đi đánh anh Thiệp. Tiếp đó, khi đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Bôn Biah A (xã Ia Tul, huyện Ia Pa), Tú gặp anh Thiệp đang chở chị H.. Lúc này, Tú nói Thá điều khiển xe mô tô chở Tú vượt và chặn xe của anh Thiệp lại.

Lúc này, Tanh điều khiển xe máy đến chỗ anh Thiệp rồi dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào mặt của anh Thiệp. Bị đánh, anh Thiệp quay lưng bỏ chạy thì Tanh tiếp tục sử dụng 1 con dao dài 34cm chém 1 nhát trúng vào đỉnh đầu của anh Thiệp. Còn Tú cầm 1 viên gạch ném trúng vào bả vai của anh Thiệp. Khi anh Thiệp chạy thoát, Tú, Tanh và Thá tiếp tục đi tìm để đánh nhưng không gặp nên đi về.

Hậu quả, anh Thiệp bị thương tích tổn hại sức khỏe 4%.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null