Ia Kha quan tâm hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ từng bước vươn lên thoát nghèo.
Cách đây 2 năm, gia đình chị Bùi Thị Vương (tổ 2) vay 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Vợ chồng chị quyết định mở tiệm tạp hóa để buôn bán và nhận phân phối, quảng bá rượu ghè truyền thống của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Đầu năm 2020, gia đình chị được Hội LHPN và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn hỗ trợ 6 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. “Ban đầu, tôi mua 1 cặp heo đen để nuôi. Được một thời gian, thấy heo phát triển chậm, tôi bán đi chuyển sang nuôi 2 con heo nái. Tôi dự định, sau khi heo đẻ lứa đầu sẽ bán giống lấy tiền mở rộng chuồng, các lứa tiếp theo giữ lại để phát triển đàn”-chị Vương cho hay. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, cuối năm 2020, gia đình chị Vương đã thoát nghèo.
Theo bà Puih H’Nam-Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Ia Kha, từ năm 2016 đến nay, thông qua hoạt động ủy thác vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội đã tạo điều kiện cho 131 hội viên, phụ nữ nghèo và cận nghèo được vay vốn làm ăn. Đáng mừng là 100% hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đóng tiền tiết kiệm đều đặn hàng tháng. Bên cạnh đó, Hội xây dựng 11 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; 1 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”; 1 CLB “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” và nhiều tổ góp vốn xoay vòng, nhóm phụ nữ vần đổi công giúp nhau trong lao động sản xuất.
Hội LHPN thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) trao tiền hỗ trợ hội viên Thiều Thị Sáu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Huy
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) trao tiền hỗ trợ hội viên Thiều Thị Sáu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Huy
Bà Rơ Lan Oan-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” làng Kép-cho biết: “Chi hội có 50 hội viên, trong đó có 45 hội viên người dân tộc thiểu số. Từ trước đến nay, chúng tôi giúp nhau bằng hình thức vần đổi công. Cứ 10-15 chị tập trung giúp 1 chị trong công việc đồng áng. Hoạt động này vừa thắt chặt tình đoàn kết, vừa giúp nhau lúc khó khăn, nhất là với những gia đình ít lao động”. Nói về việc thành lập CLB, bà Oan cho biết thêm, Chi hội còn 12 hội viên nghèo. Với mong muốn giúp hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, đầu năm 2021, Chi hội vận động 10 chị tham gia CLB. Bước đầu, các thành viên đã mạnh dạn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giống cây ăn quả.
Riêng với CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” sau 3 năm thành lập đã thu hút 36 thành viên tham gia, từng bước giúp hội viên hình thành thói quen tiết kiệm trong chi tiêu. Bà Rơ Mah Nhi-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Yam, Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Vì chị em không có thói quen tích lũy nên thời gian đầu vận động rất khó. Hầu hết chị em đều lấy lý do không có tiền. Tuy nhiên, cuộc họp nào mình cũng vận động, giải thích, có bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, mỗi ngày 1-2 ngàn đồng. Đến khi chị em hiểu ra việc tiết kiệm giúp ích cho gia đình lúc khó khăn, hoạn nạn và có thể giúp đỡ những người xung quanh thì ai cũng tham gia”.
Không chỉ giúp hội viên thay đổi nếp nghĩ, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, Hội LHPN xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã vận động 38 hộ hội viên làm nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 17 chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở và đào 352 hố rác trong vườn; xây dựng 9 mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”; ra mắt 3 mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”; thành lập 13 đoạn đường phụ nữ tự quản tại 13/13 chi hội. Ngoài ra, Hội thành lập và duy trì có hiệu quả 3 CLB “Không sinh con thứ 3 trở lên”, 21 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, mô hình “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và CLB “Gia đình hạnh phúc”. Qua các buổi sinh hoạt mô hình, CLB đã từng bước giúp hội viên biết cách tổ chức, sắp xếp cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến cuối năm 2020 có 94% gia đình hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cũng theo Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Ia Kha, việc đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ đã góp phần tập hợp, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã phát triển mới 287 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị trấn lên 2.139 người; không có chi hội trung bình và yếu kém. Đặc biệt, các hoạt động của Hội đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn từ 356 hộ năm 2016 xuống còn 111 hộ vào cuối năm 2020.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

null