Huyện ủy Chư Pưh công bố quyết định điều động, luân chuyển cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Chiều 17-3, Huyện ủy Chư Pưh đã tổ chức hội nghị công bố 4 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã điều động, bổ nhiệm các đồng chí, gồm: Đậu Sỹ Quốc-Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thôi giữ chức Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, điều động đến nhận công tác tại Phòng Văn hóa-Thông tin huyện; Nguyễn Công Chung-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa, điều động đến nhận công tác tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; Nguyễn Văn Anh-Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thôi giữ chức Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, điều động đến nhận công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Lê Đình Sơn-Chánh Văn phòng Huyện ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Ảnh Hà Chi

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Ảnh Hà Chi

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Huy Châu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, mong muốn trên cương vị nhiệm vụ mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực bản thân, tăng cường đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo lên những chuyển biến mạnh mẽ hơn tại các đơn vị công tác.

Đồng chí Lê Đình Sơn-Chánh văn phòng Huyện ủy Chư Pưh (trái) được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Chi

Đồng chí Lê Đình Sơn-Chánh văn phòng Huyện ủy Chư Pưh (trái) được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Chi

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Anh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành cho bản thân và các đồng chí được điều động. Đồng thời, đồng chí hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực cống hiến trí tuệ, năng lực và đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động để nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được gian.

Có thể bạn quan tâm

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

(GLO)-

Chiều 27-3, tại nhà rông làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công an thị xã An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Pơ Nang. Dự lễ kết nghĩa có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ban Dân vận Thị ủy; Đảng ủy, UBND xã Tú An.

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.
“Điểm tựa” vùng biên

“Điểm tựa” vùng biên

(GLO)- Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai còn tiên phong trong việc vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.