Huyện Kbang: Gấp rút hoàn thành các công trình trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2016, trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí được cấp, UBND huyện Kbang đã triển khai xây dựng hơn 36 công trình với tổng kinh phí hơn 128 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương hơn 34,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 56,4 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia hơn 10 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện hơn 16 tỷ đồng, vốn tài trợ 2,2 tỷ đồng, vốn Chương trình theo Quyết định 293/QĐ-TTg hơn 21 tỷ đồng…). Trong đó, có một số công trình trọng điểm như đường liên xã Kông Lơng Khơng-Kông Pla-Đak Hlơ, đường đi xã Kon Pne, đường vào khu căn cứ cách mạng khu 10 (xã Krong), công trình trụ sở Huyện ủy Kbang, nhà 2 tầng 6 phòng Trường Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Rong...

 Đường Lê Thánh Tông (thị trấn Kbang) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: L.N
Đường Lê Thánh Tông (thị trấn Kbang) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: L.N

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kbang, tính đến thời điểm này, tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt trên 51% khối lượng (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước) và giải ngân được 31,5%. Để các công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào phục vụ nhu cầu của người dân, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, trong đó, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng phải chủ động phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công tập trung giám sát và đôn đốc thi công các công trình. Các phòng, ban, ngành chức năng tập trung giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, thu hồi đất; chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để nhân dân hiểu và tạo điều kiện tốt cho quá trình triển khai thi công, xây dựng các công trình.

Ông Đào Xuân Sửu-Trưởng ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kbang cho biết: Quá trình triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn thời gian qua tương đối thuận lợi từ thời tiết đến công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, công trình đường liên xã Kông Lơng Khơng-Kông Pla-Đak Hlơ với tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một số công trình trọng điểm khác đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch nhằm tránh rơi vào thời điểm mùa mưa bão như đường vào khu căn cứ cách mạng khu 10 (xã Krong) với tổng kinh phí 8 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong tháng 8-2016 (trước kế hoạch 2 tháng) giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận tiện đi lại, giao thương phát triển kinh tế. Đặc biệt, các công trình trường học, nhà công vụ, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng phải liên tục đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành trước năm học mới, đảm bảo cho công tác dạy và học.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, công tác chỉnh trang đô thị thị trấn Kbang cũng được tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành trước mùa mưa bão. Ông Sửu cho biết thêm: Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường Ngô Mây, Ngô Quyền, Cù Chính Lan, Lê Thánh Tông và hệ thống kênh thoát nước trên các tuyến đường. Cùng với đó, chúng tôi cũng giám sát chặt chẽ chất lượng công trình từ vật liệu đầu vào đến nghiệm thu phần khuất của công trình như đào, đắp, lắp đặt cốt thép… trước khi đưa vào xây lắp công trình. Đồng thời, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu tại hiện trường góp phần thi công công trình theo đúng thiết kế, kỹ thuật. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành sớm và đúng tiến độ vào cuối năm 2016.

 Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null