Huế: Vào tiệm cướp 1,2 cây vàng rồi lên xe Exiter tẩu thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực điều tra, làm rõ một đối tượng vờ vào mua vàng rồi cướp đi 1,2 cây và tẩu thoát bằng xe máy Exiter màu trắng.
 

Đối tượng giả vờ vào giao dịch tại tiệm vàng Thuận Thảo ngày 27-4 (hình ảnh cắt từ camera an ninh tiệm vàng Thuận Thảo)
Đối tượng giả vờ vào giao dịch tại tiệm vàng Thuận Thảo ngày 27-4 (hình ảnh cắt từ camera an ninh tiệm vàng Thuận Thảo)

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-4, tại tiệm vàng Thuận Thảo (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra một vụ cướp vàng.

Theo lời chị Lê Thị C. (SN 1968, chủ tiệm vàng Thuận Thảo) kể lại, một người đàn ông nói giọng Huế, khoảng 30 tuổi, cao tầm 1m7, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang y tế và đi xe máy hiệu Exiter màu trắng. Sau khi vào giả vờ hỏi mua vàng đã nhanh tay cướp đi 1,2 cây vàng 9999 (trị giá khoảng 35 triệu đồng) rồi bỏ ra ngoài nhảy lên xe máy bỏ chạy theo hướng Phú Bài - TP. Huế.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ và thu thập dữ liệu camera để tiến hành công tác truy bắt đối tượng.

Trước đó, vào ngày 22-4, tại tiệm vàng Đính Lợi (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng xuất hiện một người đàn ông giả vờ hỏi mua vàng để làm quà cưới. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, đối tượng đã nhanh tay lấy 2 vòng vàng 24k, trọng lượng 6 chỉ rồi chạy ra ngoài nhảy lên xe máy bỏ chạy hướng Thuận An - TP. Huế tẩu thoát.

Theo infornet

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null