UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÔNG TY CP ĐÔ THỊ BIỂN - SIÊU DU THUYỀN LẠC VIỆT PALMER JOHNSON:

Hợp tác triển khai Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 16.1, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Tống Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lạc Việt và tỷ phú Roland Staub, Chủ tịch Quỹ Finance Suisse của Thụy Sĩ; tỷ phú Timur Mohamed, Chủ tịch hãng siêu du thuyền Palmer Johnson.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng ông Tống Đức Hiếu, chủ tịch HĐQT và ông Timur Shahrukh Sheer Mohamed ký biên bản ghi nhớ triển khai Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi tỉnh Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng ông Tống Đức Hiếu, chủ tịch HĐQT và ông Timur Shahrukh Sheer Mohamed ký biên bản ghi nhớ triển khai Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi tỉnh Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Tại buổi làm việc, ông Tống Đức Hiếu và 2 tỷ phú nói trên đều cho rằng, Bình Định có vị trí địa kinh tế quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế. Bình Định có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển, đặc biệt bờ biển dài, nước biển trong xanh và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, trong đó khu vực biển Đề Gi là một trong những điểm phù hợp đầu tư phát triển trên lĩnh vực du lịch biển, xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp. Bình Định cũng đã gây tiếng vang khi tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế. Ngoài tiềm năng phát triển du lịch, Bình Định còn có thể hình thành trung tâm tài chính của Việt Nam. “Đó là lý do mà tôi cùng ông Roland Staub và ông Timur Mohamed có mặt tại Bình Định để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với tỉnh”, ông Tống Đức Hiếu cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Bình Định hội đủ các yếu tố thuận lợi nhất để phát triển du lịch biển, phát triển các khu nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế và tỉnh sẵn sàng đón các nhà đầu tư có đủ năng lực. Tỉnh cũng đang triển khai quy hoạch và có định hướng hình thành trung tâm tài chính trong tương lai.

Sau khi trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển các dự án trên lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đại diện UBND tỉnh cùng ông Tống Đức Hiếu, chủ tịch HĐQT và ông Timur Shahrukh Sheer Mohamed, đồng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đô thị biển - Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson, ký biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa các bên trong việc nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và Siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi, tỉnh Bình Định.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định và DN nói trên thống nhất mục tiêu xây dựng và vận hành khu nghỉ dưỡng siêu sang đẳng cấp quốc tế tại khu vực đầm phá Đề Gi và bãi biển Vũng Bồi với tổng diện tích dự án khoảng 4.360 ha. Bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên và sinh thái của khu vực đầm phá Đề Gi và bãi biển Vũng Bồi. Tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định. Nâng cao hình ảnh và vị thế du lịch của tỉnh Bình Định trên bản đồ du lịch quốc tế.

UBND tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp cho Công ty CP Đô thị biển - Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson các tài liệu cần thiết trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án; hỗ trợ kết nối với các cơ quan và đơn vị có liên quan để nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án; hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Đô thị biển - Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson chủ trì nghiên cứu thị trường và phát triển ý tưởng đầu tư, khảo sát địa điểm dự án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các hồ sơ, tài liệu liên quan khác phục vụ quá trình nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. DN này cũng chịu trách nhiệm huy động vốn và các nguồn lực cần thiết để triển khai dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời cam kết nghiên cứu đầu tư và phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả…

T.SỸ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null