Hội Nhà báo Gia Lai: Ra mắt câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi, Nhà báo nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO) -Chiều 27-2, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo cao tuổi và CLB Nhà báo nữ.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và Ban chủ nhiệm của 2 CLB.

Hội Nhà báo Gia Lai: Ra mắt câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi, Nhà báo nữ  ảnh 1

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi. Ảnh: Lam Nguyên

Theo đó, CLB Nhà báo cao tuổi thu hút 55 thành viên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam-từng công tác tại các cơ quan báo chí, các sở, ngành, địa phương, hiện đã nghỉ hưu-đăng ký tham gia. Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên; ông Trần Thanh Khiết là Chủ nhiệm CLB. Sinh hoạt định kỳ 6 tháng/lần, CLB tạo điều kiện để các thành viên tiếp tục tham gia hoạt động báo chí và công tác Hội; đồng thời, tổ chức các hoạt động: văn hóa, thể thao, giao lưu, sinh hoạt nghiệp vụ báo chí, từ thiện, nhân đạo…, từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho các nhà báo cao tuổi.

Hội Nhà báo Gia Lai: Ra mắt câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi, Nhà báo nữ  ảnh 2

Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng lúc, CLB Nhà báo nữ cũng ra mắt với 112 nhà báo, phóng viên nữ đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Chủ nhiệm gồm 7 thành viên; nhà báo Đoàn Thị Bích Nga-Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai làm Chủ nhiệm CLB. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, sinh hoạt định kỳ 6 tháng/lần nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo nữ phát huy năng lực sáng tạo; tạo điều kiện giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hội Nhà báo Gia Lai Huỳnh Kiên mong muốn Ban chủ nhiệm của 2 CLB phát huy tinh thần nhiệt tình, sáng tạo trong tổ chức hoạt động nhằm xây dựng các CLB này trở thành “sân chơi” lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chư Prông: San ủi trái phép đất rừng để làm đường vào khu sản xuất

Chư Prông: San ủi trái phép đất rừng để làm đường vào khu sản xuất

(GLO)- Để mở đường vào cánh đồng khu vực đầm Hiu (làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), một số đối tượng đã dùng phương tiện cơ giới đào bới, san ủi trái phép hàng ngàn mét vuông đất rừng tại tiểu khu 1008, thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer.
Để giao thông là động lực phát triển

Để giao thông là động lực phát triển

(GLO)- Những năm qua, hệ thống giao thông của tỉnh Gia Lai được quan tâm đầu tư. Đến nay, mạng lưới giao thông dần được hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, để tạo “đòn bẩy” cho nền kinh tế thì các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Hội Báo toàn quốc năm 2023: Điểm nhấn về hoạt động nghiệp vụ

Hội Báo toàn quốc năm 2023: Điểm nhấn về hoạt động nghiệp vụ

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: Điểm nhấn của Hội Báo toàn quốc 2023 là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí. Qua đó, người làm báo và công chúng có cơ hội phân tích và học hỏi thông qua các tác phẩm báo chí xuất sắc, từ đó góp phần gia tăng hơn nữa báo chí chất lượng cao.
Nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa: Thi công ì ạch, nguy cơ thay đổi nhà thầu

Nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa: Thi công ì ạch, nguy cơ thay đổi nhà thầu

(GLO)- Do thi công theo kiểu cầm chừng nên Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Dự án nâng cấp quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân và chính quyền địa phương nhiều lần phản ánh với chủ đầu tư nhưng đâu lại vào đấy.

Cảnh báo cháy rừng cao điểm mùa khô

Cảnh báo cháy rừng cao điểm mùa khô

(GLO)- Đang là cao điểm mùa khô nên phần lớn diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cảnh báo cháy ở mức V (cực kỳ nguy hiểm). Trước tình hình đó, các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đang triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Hơn 1.000 cây cà phê ở Đak Đoa bị chặt phá

Hơn 1.000 cây cà phê ở Đak Đoa bị chặt phá

(GLO)- Vườn cà phê từ 2 đến 5 năm tuổi với trên 1.000 cây của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở làng O Ngó (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã bị kẻ xấu chặt phá hoàn toàn. Tình trạng chặt phá cây cà phê đã tái diễn nhiều lần, thế nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được đối tượng phá hoại.