Học Bác để sống đẹp, sống có ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Khắc ghi lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến sức khỏe, trí tuệ để xây dựng quê hương.

Những điển hình tiên tiến

“Tôi học Bác ở tinh thần nêu gương. Muốn vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thì cán bộ Đoàn phải làm gương, không ngại khó để tham gia cùng ĐVTN trong các hoạt động, phong trào”-chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang-chia sẻ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (thứ 4 từ trái sang) gặp mặt 7 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: P.L

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (thứ 4 từ trái sang) gặp mặt 7 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: P.L

Gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn, chị Hà nhận thấy các phong trào tình nguyện ở địa phương còn tồn tại những hạn chế như: nguồn lực có hạn, ĐVTN thiếu mặn mà với tổ chức, phong trào chưa có chiều sâu, chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương… Từ thực tiễn công tác, chị Hà đã đưa ra sáng kiến “Thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia vào các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Áp dụng sáng kiến này từ năm 2021 đến nay, phong trào “Thanh niên tình nguyện” ở huyện Mang Yang đã có bước chuyển biến quan trọng. Huyện Đoàn kết nối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức hơn 30 hoạt động tình nguyện với tổng trị giá các phần quà khoảng 500 triệu đồng. Chị Hà tham gia rất tích cực các hoạt động tình nguyện do Huyện Đoàn triển khai, xông xáo đảm nhận nhiều vai trò: kết nối nguồn lực, dẫn chương trình, liên hệ địa phương…

Nhiều năm mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, chị Hà đạt được nhiều thành tích: giải nhì tại Liên hoan báo cáo viên toàn quốc năm 2021; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2021-2023…

Trong khi đó, với 10 năm làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku), chị Đặng Thị Thủy được đánh giá là người nhiệt huyết, năng động, có nhiều sáng kiến, hoạt động Đội sáng tạo, bổ ích. Đơn cử là công trình vườn hoa “Nghìn việc tốt”, đội viên, thiếu nhi đã có hành động đẹp, việc làm có ích giúp đỡ mọi người và góp phần xây dựng văn hóa trong nhà trường. Những câu chuyện về gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu được đăng tải trên Fanpage của Liên Đội, trên mỗi bông hoa tuyên dương được tích hợp mã QR để mọi người quét mã và tìm hiểu thông tin về các tấm gương. Đến nay, Liên Đội đã tuyên dương 28 gương “Người tốt, việc tốt” và mô hình được nhân rộng tại các liên đội trên địa bàn TP. Pleiku.

Bên cạnh đó, Liên Đội còn tổ chức kết nạp đội viên tại Bảo tàng tỉnh, triển khai công trình phân loại rác “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”… nhằm tạo sự vui vẻ, động lực phấn đấu cho thiếu nhi. “Các em đội viên, thiếu nhi chính là những mầm non tương lai. Hoạt động Đội trong nhà trường rất quan trọng, vừa rèn kỹ năng sống, vừa nuôi dưỡng nhân cách và khát vọng cống hiến cho các em”-chị Thủy cho hay.

Anh Kpă Séo-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng lại là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng khởi nghiệp tại huyện Krông Pa. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, anh Séo đi làm thuê để duy trì cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm. Năm 2021, anh Séo kêu gọi 17 bạn trẻ góp vốn, mỗi người đóng góp 5-25 triệu đồng để thành lập HTX. Hiện nay, HTX đã triển khai trồng 20 ha thuốc lá nâu áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, giải quyết việc làm cho hàng chục nhân công là ĐVTN và người dân xã Đất Bằng. Hợp tác xã cũng cung cấp hơn 420.000 cây giống cho các hộ dân trên địa bàn huyện, kết nối với Công ty TNHH Thành Trung Phú Túc đảm bảo đầu ra cho 60 tấn thuốc lá nâu/vụ của ĐVTN và người dân. Hàng năm, HTX đều trích lợi nhuận 30 triệu đồng để ủng hộ các chương trình thiện nguyện của xã.

“Học và làm theo Bác không phải ở điều gì xa vời mà bắt đầu từ những việc làm có lợi cho cộng đồng. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để trồng cây thuốc lá nâu, HTX đã góp phần tạo việc làm cho các bạn ngay tại địa phương”-anh Séo phấn khởi cho biết.

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Gia Lai có 7 đại biểu được vinh danh. Cùng với chị Hà, chị Thủy và anh Séo, còn có anh Phữi-Phó Bí thư Chi Đoàn Đội sản xuất Tân Lập (Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) với nhiều sáng kiến trong sản xuất, chế biến mủ cao su; em Nguyễn Thị Thanh Nga-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Hùng Vương, Bí thư Chi Đoàn 12C2A có thành tích trong học tập, đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp Trung ương”; chị Lê Thị Nhi-đoàn viên Chi Đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đạt huy chương vàng môn Kickboxing cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 32; chị Rơ Lan HAnh-Công nhân đội 16, Nông trường Suối Mơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2022…

Chị Đặng Thị Thủy (thứ 2 từ trái sang) tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Chị Đặng Thị Thủy (thứ 2 từ trái sang) tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thông qua các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn tiếp tục phát triển với nhiều điểm sáng, điểm mới, tạo môi trường, động lực để ĐVTN học tập, rèn luyện và trưởng thành. 3 phong trào và 3 chương trình đồng hành được triển khai hiệu quả, sâu rộng trong ĐVTN bằng những việc làm cụ thể.

Từ năm 2018 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai hơn 2.200 hoạt động tình nguyện, qua đó trao 10.000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 273 nhà nhân ái, nhà “Khăn quàng đỏ”, điểm trường, nhà bán trú cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức 50 đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 22.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng; vận động 7.536 lượt ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện…

Trao đổi với P.V, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cho biết: “Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là niềm vinh dự và cũng là động lực để ĐVTN tiếp tục cống hiến, lan tỏa mạnh mẽ việc làm tốt trong cộng đồng. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, ĐVTN tỉnh nhà cũng luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo để xây dựng quê hương”.

Có thể bạn quan tâm

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

(GLO)- Ngày 2-5-2024 là tròn 110 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (1914-1999), người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên. Với ý nghĩa đó, trong khuôn khổ triển lãm “Di sản văn hóa Côn Đảo-Gia Lai”, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.