Hoa lay ơn nở sớm, người dân xã Trà Đa lỗ vốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người dân trên địa bàn xã Trà Đa (TP. Pleiku) đã xuống giống hàng chục ha hoa lay ơn để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với hy vọng cho thu nhập khá. Tuy nhiên, năm nay thời tiết cận Tết nắng ấm nên hoa nở sớm khiến bà con nông dân lỗ nặng.

Theo các nhà vườn, thời tiết những ngày cuối năm nắng ấm làm cho hoa lay ơn bung nở sớm hơn dự tính. Tại nhiều ruộng hoa trên địa bàn xã Trà Đa đã có hơn 60% diện tích lay ơn bung nở sớm gần 10 ngày nay.

Thời tiết nóng lên làm cho hoa lay ơn bung nở sớm hơn dự tính chùng 10 ngày. Ảnh: H.P
Thời tiết nóng lên làm cho hoa lay ơn bung nở sớm hơn dự tính chùng 10 ngày. Ảnh: H.P

Đang tất bật trên ruộng, tìm những cành hoa lay ơn chớm nụ để cắt bán cho khách, bà Đào Thị Phương (thôn 5, xã Trà Đa) buồn bã nói: “Vụ hoa Tết năm nay gia đình tôi trồng 2 sào hoa lay ơn, trong đó gần 2/3 diện tích đã nở sớm rồi. Do thời tiết đang lạnh bỗng nóng lên bất thường nên mới tầm ngày 20 tháng Chạp hoa đã nở rồi; nếu thời tiết như năm ngoái thì hoa nở đúng thời điểm. Còn giờ thì xem như lỗ vốn”.

Bà Đào Thị Phương (thôn 5, xã Trà Đa) tiếc nuối nhìn đám hoa nở sớm. Ảnh: H.P
Bà Đào Thị Phương (thôn 5, xã Trà Đa) tiếc nuối nhìn đám hoa nở sớm. Ảnh: H.P

Riêng 2 sào hoa của gia đình đầu tư giống, phân bón chưa tính công cán khoảng 60 triệu đồng. Ba ngày nay nhiều thương lái đến mua mà hoa nở hết nên không có để bán; giờ chỉ vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Khí hậu thời tiết do trời chứ làm sao mà canh được, đành chịu thôi, giờ biết làm sao được. Vậy là coi như năm nay thất bại-bà Phương cho hay.

Còn gia đình bà Trần Thị Kim Liên (thôn 1, xã Trà Đa) cũng trồng 3 đám hơn 4 sào hoa để bán trong dịp Tết. Tuy nhiên, những ngày qua gia đình bà ra ruộng hoa để tranh thủ cắt những cành hoa chưa nở để bán. Bà Liên thở dài nói: “Từ ngày 26 tháng Chạp đến nay giá hoa có tăng lên nhưng lại không có hoa để bán; còn mấy ngày trước có ai đến mua đâu. Nếu như thời tiết như năm ngoái thì giờ này hốt bạc rồi”.

Gia đình bà Trần Thị Kim Liên (thôn 1, xã Trà Đa) để vườn hoa lay ơn nở đỏ đồng mà không thu hoạch. Ảnh: H.P
Gia đình bà Trần Thị Kim Liên (thôn 1, xã Trà Đa) để vườn hoa lay ơn nở đỏ đồng mà không thu hoạch. Ảnh: H.P

Mấy bữa nay cả ba đám hoa, cứ 1 hàng 10 cây thì chỉ cắt được có 2-3 cây thôi, số còn lại nở hết nên gia đình đành phải cắt bỏ cho bò ăn. Giờ biết làm sao, cả 4 sào hoa gia đình tôi đầu tư tiền giống đã hơn 100 triệu đồng chưa tính tiền phân bò, công cán. Mấy hôm trước 1 bình 10 cành bán chỉ 12-13 ngàn đồng mà có ai mua đâu. Nhưng mấy hôm nay giá hoa tăng đến 35-40 ngàn đồng/bình hoa lay ơn thường, còn hoa lay ơn đỏ tai vuông thì 70-100 ngàn đồng/bình thì lại không có hoa để bán-bà Liên cho biết thêm.

Hoa nở sớm bà con nhổ bỏ cho bò ăn. Ảnh: H.P

Hoa nở sớm bà con nhổ bỏ cho bò ăn. Ảnh: H.P

Không riêng gì gia đình bà Phương, bà Liên mà gia đình ông Lê Đức Hải (thôn 5, xã Trà Đa) cũng trong tình trạng hoa lay ơn nở sớm. Điều này khiến nhiều nông dân trồng hoa trên địa bàn xã Trà Đa vụ hoa năm nay thua lỗ nặng.

Ông Hải cho biết: “Nói chung tình hoa năm nay bà con ở đây ai cũng thua lỗ nhiều lắm, vì khí hậu không ủng hộ. Nếu như 10 nhà trồng hoa ở đây thì chỉ có 1 đến 2 nhà được thôi. Năm nay gia đình tôi xuống giống 3 sào hoa, nếu như thời tiết thuận lợi thì cũng thu vài chục triệu đồng. Hôm bữa giờ chỉ bán được có 30 triệu đồng thôi, nói chung vụ hoa này năm nay gia đình tôi lỗ khoảng 50 triệu đồng”.

Thời tiết không ủng hộ, khiến bà con trồng hoa thiệt hại rất nhiều. Ảnh: H.P
Thời tiết không ủng hộ, khiến bà con trồng hoa thiệt hại rất nhiều. Ảnh: H.P

Hoa lay ơn bén duyên trên vùng đất Trà Đa đã hàng chục năm nay. Hàng năm cứ vào khoảng tháng 10 Âm lịch người dân xuống giống hoa đến tháng Chạp để thu hoạch phục vụ thị trường hoa Tết. Với mong muốn vụ hoa được mùa, được giá để bà con có một cái Tết sung túc hơn; nào ngờ thời tiết không ủng hộ, khiến bà con trồng hoa thiệt hại rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

null