Hoa hồng giá tăng gấp hai, gấp ba lần trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong sáng ngày 20/10, các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn Thủ đô cho biết giá các loại hoa đều tăng mạnh so với ngày thường vì nhu cầu đột biến. Đặc biệt, hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp đôi, gấp ba.
Mặt hàng hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng tăng giá mạnh trong ngày 20/10. (Ảnh minh họa: Minh Hiếu/Vietnam+)
Mặt hàng hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng tăng giá mạnh trong ngày 20/10. (Ảnh minh họa: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ghi nhận trong sáng ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, không khí mua sắm tại các tuyến đường ở Thủ đô khá đông đúc và tấp nập. Bên cạnh những món quà với đa dạng mẫu mã, hoa tươi vẫn luôn được lựa chọn và đắt khách vào những ngày này dù có giá tới hàng triệu đồng.

Khảo sát tại một số cửa hàng hoa tươi trên các tuyến đường Kim Ngưu, Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Lương Đình Của… giá hoa hồng đang tăng lên gấp hai, gấp ba lần so với thời điểm đầu tuần: Hồng Đà Lạt ở mức 6.000-8.000 đồng/bông nay đã lên 15.000-20.000 đồng/bông tùy chất lượng và địa điểm; hoa theo bó từ 200.000-300.000 đồng/bó trước lễ nay đã tăng lên 400.000-450.000 đồng/bó; hồng nhập ngoại từ 500.000 đồng nay lên 800.000-1.000.000 đồng/bó, giá lẻ theo bông là 150.000 đồng/bông. Theo nhiều tiểu thương, hoa hồng là loại hoa được ưa chuộng bởi có kích thước lớn, hình dáng đẹp, màu sắc rực rỡ… phù hợp tặng trong những dịp lễ.

Không chỉ hồng, những loại hoa khác cũng tăng cao trong dịp này: Cẩm tú cầu giá 300.000-400.000 đồng/bó 5 bông to; cúc baby giá 150.000 đồng/bó; một số loại hoa khác như hoa mẫu đơn, địa lan có giá từ 30.000-40.000 đồng/cành…

Chị Thu Hạnh, chủ một shop hoa tươi trên đường cho hay giá tất cả các loại hoa tươi có xu hướng tăng cao trong một tuần trở lại đây. Hoa hồng được thiết kế theo lẵng, bó có giá bán từ 350.000 đồng với khoảng 5-6 bông hồng và 500.000-700.000 đồng cho lẵng từ 10-15 bông. Các lẵng hoa nhập thiết kế sẽ ở phân khúc giá cao hơn, từ 800.000 cho tới hơn một triệu đồng.

“Năm nay sức mua tăng khoảng gấp đôi năm ngoái, tuy vậy đa số người dân cũng chỉ mua chủ yếu bó từ 300.000-400.000 đồng. Những bó hoa tiền triệu thì ít tiêu thụ hơn,” chị Hạnh cho hay.

Một số tiệm càphê, tiệm hoa cũng kịp thời “nắm bắt” tâm lý phái nữ và cho ra mắt những set hoa cùng trà, cà phê được trang trí, thiết kế tỉ mỉ, tinh tế; những mặt hàng như gấu bông, hoa sáp hay mỹ phẩm cũng “đắt hàng” không kém…

Một số hình ảnh ghi nhận tại các cửa hàng hoa trong sáng ngày 20/10:

Từ sớm, không khí mua sắm hoa tươi đã tấp nập trên các tuyến phố. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Từ sớm, không khí mua sắm hoa tươi đã tấp nập trên các tuyến phố. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sức mua cũng tăng đáng kể, từ 20-30% so với năm ngoái. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sức mua cũng tăng đáng kể, từ 20-30% so với năm ngoái. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo ghi nhận, thị trường hoa tươi phục vụ cho lễ 20/10 năm nay đa dạng về màu sắc và phong phú về chủng loại. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo ghi nhận, thị trường hoa tươi phục vụ cho lễ 20/10 năm nay đa dạng về màu sắc và phong phú về chủng loại. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hoa hồng vẫn là mặt hàng bán chủ đạo trong mùa lễ năm nay. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hoa hồng vẫn là mặt hàng bán chủ đạo trong mùa lễ năm nay. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Giá hoa hồng hôm nay đã lên đến 15.000-20.000 đồng/bông, tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Giá hoa hồng hôm nay đã lên đến 15.000-20.000 đồng/bông, tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những bó hoa rực rỡ đủ sắc màu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Những bó hoa rực rỡ đủ sắc màu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Lẵng, bó hoa hồng ngoại nhập lên đến cả triệu đồng.. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Lẵng, bó hoa hồng ngoại nhập lên đến cả triệu đồng.. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Anh Minh Hoàng (quận Hai Bà Trưng) đi mua hoa sớm tặng vợ cùng con. Anh cho biết mua hoa ngày này có đắt hơn ngày thường nhưng cũng không thành vấn đề, miễn là 'vợ mình vui.' (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Anh Minh Hoàng (quận Hai Bà Trưng) đi mua hoa sớm tặng vợ cùng con. Anh cho biết mua hoa ngày này có đắt hơn ngày thường nhưng cũng không thành vấn đề, miễn là 'vợ mình vui.' (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Rực rỡ cả một đoạn đường với các cửa hàng hoa trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Rực rỡ cả một đoạn đường với các cửa hàng hoa trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các quầy bán hoa, quà tặng tự phát tại một số cổng trường đại học phục vụ cho các bạn sinh viên. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Các quầy bán hoa, quà tặng tự phát tại một số cổng trường đại học phục vụ cho các bạn sinh viên. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Các tiểu thương tranh thủ cài, cắm hoa để bán tranh thủ trong ngày lễ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các tiểu thương tranh thủ cài, cắm hoa để bán tranh thủ trong ngày lễ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null