Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh

Hạt nhân lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở làng Nhang Lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những giải pháp thiết thực, Chi bộ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình xây dựng làng nông thôn mới (NTM). Đến nay, làng đã đạt 14/19 tiêu chí NTM, đời sống của người dân ngày một nâng cao.

“Đảng viên đi trước”

Chi bộ làng Nhang Lớn có 41 đảng viên, trong đó, 39 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Ông Đinh Ther-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho hay: Những năm qua, Chi bộ luôn đề cao tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng NTM. Các đảng viên cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để phát triển kinh tế.

Ngoài hiến 1.000 m2 đất vườn để làm đường giao thông nông thôn, những năm qua, đảng viên Đinh A Rơh còn cho 30 hộ dân nuôi rẽ bò, tạo sinh kế giúp vươn lên thoát nghèo. Ông A Rơh kể: Cách đây 10 năm, gia đình ông nuôi 5 con bò sinh sản. Thấy bà con không có tiền mua con giống, gia đình ông cho 3 hộ nuôi rẽ 3 con bò mẹ và hướng dẫn cách chăn nuôi. Sau khi bò mẹ sinh bê con, ông lại luân chuyển cho hộ khác nuôi. Ông cũng đầu tư máy móc vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa làm thuê cho bà con. Đồng thời, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng ớt và dừa xiêm lùn. Mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, áp dụng cơ giới vào sản xuất mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

“Tôi chia sẻ cách làm kinh tế với bà con, trong đó có 10 hộ làm theo, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, cao gấp đôi so với trước”-ông A Rơh vui vẻ nói.

Gia đình ông Đinh A Rơh (bìa trái, làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình ông Đinh A Rơh (bìa trái, làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh

Hưởng ứng phong trào “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, cách đây 4 năm, đảng viên Đinh Thị Hiơl trồng trước nhà các loại hoa như: râm bụt, mười giờ và hoa sam. “Hàng năm, tôi cắt cành, tỉa khóm hoa đưa cho chị em trồng. Đến nay, làng có hơn 1.000 m hàng rào xanh, gần 1 km đường hoa. Hàng tuần, chúng tôi tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, thu gom, chôn lấp rác thải. Chị em tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng làng NTM”-chị Hiơl bộc bạch.

“Làng nước theo sau”

Làng Nhang Lớn có 182 hộ/805 khẩu, hơn 80% là người Bahnar. Hiện làng còn 23 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng/năm. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, làng xác định phát huy tối đa nội lực, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn NTM. Năm 2022, người dân đã đóng góp gần 70 triệu đồng để lắp 15 bóng điện chiếu sáng, làm sân bê tông xi măng nhà văn hóa; bà con chỉnh trang 45 căn nhà; 105 hộ làm hàng rào xung quanh nhà và 60 hộ làm nhà vệ sinh, nâng tổng số hộ có nhà vệ sinh lên 135 hộ, chiếm 77,1%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Bà con cũng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, duy trì danh hiệu “Làng văn hóa”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các hủ tục dần được đẩy lùi. An ninh trật tự trong làng được đảm bảo, không để xảy ra các tệ nạn xã hội. Với sự đồng lòng của người dân, đến nay, làng Nhang Lớn đã đạt 14 tiêu chí NTM, còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và môi trường.

Cán bộ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) vận động người dân chung tay xây dựng làng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh

Cán bộ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) vận động người dân chung tay xây dựng làng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh

“Về phát triển kinh tế, Chi bộ cùng với Ban Nhân dân thôn kiên trì vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, người dân đã trồng được 12 ha cây ăn quả, hơn 40 ha cây lâm nghiệp, 216 ha cây công nghiệp ngắn ngày và hơn 124 ha cây hàng năm. Bên cạnh đó, người dân còn nuôi gần 300 con trâu, bò và hơn 1.000 con dê, heo đen; một số hộ nuôi gà, vịt. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên”-ông Ther phấn khởi nói.

Theo ông Đỗ Hà Quang-Bí thư Đảng ủy xã Đak Kơ Ning: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và sự chung sức, đồng lòng của người dân, công tác xây dựng NTM ở làng Nhang Lớn đã đạt một số kết quả khả quan.

“Thời gian tới, Chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt. Trong đó, tập trung lãnh đạo người dân thực hiện tốt công tác phòng-chống tội phạm, quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng, giữ vững an ninh trật tự và giúp nhau giảm nghèo, thay đổi nếp nghĩ cách làm. Chi bộ cùng với hệ thống chính trị tiếp tục vận động người dân chung tay duy trì và hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng NTM, góp phần xây dựng xã NTM”-ông Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

null