Hãi hùng 3 xưởng sản xuất giá đỗ ủ hóa chất độc hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bất ngờ ập vào kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã phát hiện hơn 1 tan giá đỗ thành phẩm “ngậm” hóa chất độc hại đang chuẩn bị theo xe đi tiêu thụ tại một số chợ lớn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng)...

Ngày 30/12, thông tin từ Ban an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất thực phẩm có biểu hiện nghi vấn sử dụng hóa chất cấm, chất kích thích tăng trưởng gây độc hại để sản xuất giá đỗ cung cấp cho người tiêu dùng.

Giá đỗ thành phẩm ủ hóa chất độc hại được các chủ cơ sở đóng gói chuẩn bị chở đi phân phối tại các chợ.

Giá đỗ thành phẩm ủ hóa chất độc hại được các chủ cơ sở đóng gói chuẩn bị chở đi phân phối tại các chợ.

Ba cơ sở này gồm: Số 168 Võ Văn Ngân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do bà Lâm Thị Thủy (SN 1996, trú Trực Ninh, Nam Định) làm chủ cơ sở đang chứa 140kg giá đỗ thành phẩm và 780kg chuẩn bị thành phẩm;

Cơ sở số 124 Hoàng Hiệp (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1993, trú Trực Ninh, Nam Định làm chủ đang chứa 20kg giá đỗ thành phẩm và 450kg giá đỗ chuẩn bị thành phẩm;

Số 14 Thượng Đức (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do ông Võ Phi Long (SN 1988, quê Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ đang chứa 300kg giá đỗ thành phẩm và 584kg chuẩn bị thành phẩm... nghi "ủ hóa chất" kích thích tăng trưởng gây độc hại.

Các cơ sở này trong quá trình sản xuất thường xuyên đóng cửa, nhân viên không có đồ bảo hộ, giá đỗ thành phẩm không để vào khu vực bảo quản mà để trên nền nhà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cận cảnh bên trong 3 cơ sở sản xuất giá đỗ cùng la liệt các thùng, dụng cụ để ủ giá đỗ phủ trắng thuốc kích thích tăng trưởng độc hại.

Cận cảnh bên trong 3 cơ sở sản xuất giá đỗ cùng la liệt các thùng, dụng cụ để ủ giá đỗ phủ trắng thuốc kích thích tăng trưởng độc hại.

Bước đầu, 3 chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ số giá đỗ nghi ủ hóa chất khi đã thành phẩm, to, mập sẽ được đóng vào bao đủ kích cỡ rồi đưa lên xe tải chở đi phân phối bán lẻ cho tiểu thương tại các chợ Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chợ Đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) với giá bán rất thấp so với thị trường.

​Cùng ngày, tiến hành lấy mẫu thực phẩm (giá đỗ) tại 3 cơ sở trên gửi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tại Đà Nẵng để kiểm định, lực lượng phối hợp, kiểm tra đã thu được kết quả: Trong mẫu giá đỗ của các cơ sở 168 Võ Văn Ngân và 124 Hoàng Hiệp có chứa hóa chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine (hóa chất tăng trưởng không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm; tác hại của chất này khi sử dụng vào cơ thể con người: có thể gây ngộ độc cấp tính; gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng cụ thể: gây bỏng da, viêm kết mạc nếu tiếp xúc trực tiếp. Khi hít vào gây tổn thương cơ quan hô hấp, phổi - PV).

Riêng 2 cơ sở 124 Hoàng Hiệp và 14 Thượng Đức không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm việc với chủ các cơ sở trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm.

AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm có ứng dụng AI để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà các gia đình, học sinh và đơn vị trường học bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua ở địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Bắc, Vân Canh.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

null