Giết người vì chưa có tiền trả nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi gặp nhau, anh H tiếp tục chửi Sơn nên bị người đàn ông này rút dao đã chuẩn bị từ trước ra tấn công.

Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 17 giờ ngày 1-5, tại điểm vui chơi thuộc Tổ dân phố số 5 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm xảy ra vụ việc xô xát giữa Sơn và anh NVH (trú Phường Trung Văn).

Trong lúc mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Sơn đã cầm con dao khoảng 30 cm đâm một nhát trúng vùng ngực trái anh NVH. Thấy anh H gục xuống, người dân đã đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, Sơn đã đến trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú.

Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh CA

Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh CA

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận bản thân và anh H quen biết nhau từ trước. Năm 2022, Sơn nợ anh H 5 triệu đồng nhưng đến nay chưa có tiền trả. Ngày 1-5, cả hai gặp nhau tại một đám ăn hỏi trên địa bàn Phường Trung Văn, khi được anh H hỏi về khoản nợ, Sơn trả lời bản thân chưa có tiền trả.

Sau bữa cơm, khi trong người đã có men rượu, anh H một lần nữa gọi điện thoại cho Sơn, nhắc lại về món nợ và buông lời chửi Sơn. Hai bên đã hẹn nhau ra khu vui chơi trên địa bàn Phường Trung Văn để giải quyết nợ nần.

Khi gặp nhau, anh H tiếp tục chửi Sơn nên bị người đàn ông này rút dao đã chuẩn bị từ trước ra tấn công. Sau vụ việc, Sơn vứt con dao tại hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null