Giám sát về triển khai các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2022 tại Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-3, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2022 tại huyện Chư Sê.
Đoàn giám sát đi thực tế tại Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê của Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc (xã Ia Glai, huyện Chư Sê). Ảnh: Hà Duy

Đoàn giám sát đi thực tế tại Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê của Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc (xã Ia Glai, huyện Chư Sê). Ảnh: Hà Duy

Báo cáo của UBND huyện Chư Sê cho biết, giai đoạn 2018-2022, trên địa bàn huyện có 26 dự án đang trong giai đoạn đăng ký khảo sát; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc đã triển khai. Dù huyện quan tâm nhiều đến công tác xúc tiến đầu tư, song do nhiều yếu tố mà tình hình thực hiện các dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa tốt khiến nhiều nhà đầu tư muốn bỏ cuộc; nhiều dự án triển khai chậm so với thời gian quy định. Huyện cũng đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ trong công tác thu hút và triển khai các dự án đầu tư.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Duy

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhận định, trên địa bàn huyện có nhiều dự án khai thác tài nguyên, có dự án quy mô rất nhỏ. Những dự án liên quan đến thế mạnh của huyện như: chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc… chưa hiệu quả. Hiện các luật đã không còn vướng, quy trình thẩm định cũng chặt chẽ, nhưng công tác phối hợp giữa các sở, ngành thuộc tỉnh và huyện chưa được chặt chẽ; công tác giải phóng mặt bằng và theo dõi việc triển khai dự án của các nhà đầu tư cũng chưa sâu sát. Về nguyên nhân khách quan, việc chậm triển khai dự án là do năng lực của nhà đầu tư. Mục tiêu ban đầu của nhà đầu tư khác với mục tiêu hiện tại nên dự án chậm triển khai, phải điều chỉnh, gia hạn.

Riêng Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê của Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc (xã Ia Glai), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện chủ động mời doanh nghiệp để trao đổi, hướng dẫn triển khai; trong thời gian đó có thể cho người dân thuê đất để gieo trồng, tránh lãng phí. Đối với Dự án trang trại chăn nuôi vịt giống Gia Lai Vina của Công ty cổ phần Giống công nghệ cao Gia Lai Vina (xã Hbông), huyện tiếp tục đôn đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để đưa diện tích đất vào sử dụng đúng quy hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null