Giám sát về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 3-6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát “Việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025” tại huyện Ia Grai.

Quang cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại huyện Ia Grai. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại huyện Ia Grai. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi giám sát cho biết, giai đoạn 2021-2025, có 64 chương trình, dự án đáp ứng đủ điều kiện được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có 2 công trình chuyển tiếp thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình triển khai đã có 6 lần điều chỉnh với 12 dự án.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn, huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm và được phê duyệt trước ngày 5-12 để các địa phương trên địa bàn huyện kịp thời triển khai. Theo đó, năm 2021 có 16 công trình đủ điều kiện được đưa vào kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện; năm 2022 có 15 công trình; năm 2023 có 17 công trình; năm 2024 có 11 công trình.

Theo UBND huyện Ia Grai, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được triển khai ở tất cả các cấp với việc chuyển từ lập kế hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và khả năng cân đối nguồn vốn của huyện.

Việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo mục tiêu ưu tiên trong từng thời kỳ; điều này góp phần đảm bảo phần lớn các dự án được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng quyết định phê duyệt, khắc phục tình trạng không cân đối được nguồn vốn, bị động như trước đây. Việc giải ngân vốn đầu tư công đã từng bước được cải thiện, khắc phục tình trạng các dự án đầu tư vượt quá kế hoạch vốn được giao, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ông Võ Quốc Vinh-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy
Ông Võ Quốc Vinh-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Sau khi giám sát trực tiếp tại chỗ một số nhiệm vụ, dự án thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay và tổng hợp các ý kiến của thành viên trong đoàn, kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh: “Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cần phải có thêm nội dung: đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án, phù hợp với các quy hoạch nào, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án. Việc lập hội đồng thẩm định được huyện Ia Grai triển khai khá tốt, nhưng chưa có cơ quan phối hợp thẩm định và các ý kiến thẩm định; báo cáo thẩm định chưa có nội dung về khả năng cân đối vốn. Hồ sơ điều chỉnh phải làm như hồ sơ mới. Các dự án đã có chủ trương đầu tư mới được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đề nghị các phòng, ban tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch một cách chặt chẽ, theo trình tự quy định, tránh chồng lấn thẩm quyền”.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null