Giai đoạn 2013-2023, Kbang có 1.682 hội viên phụ nữ thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-7, Hội Liện hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa IX (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” trong hệ thống Hội, giai đoạn 2013-2023.

6 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN huyện Kbang đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình, các cấp Hội đã tặng 189 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, gia đình hội viên khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023; hỗ trợ 40 gia đình khó khăn có thanh niên tại ngũ với tổng số tiền gần 60 triệu đồng; 14 cơ sở Hội thăm, tặng 132 suất quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát

Chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã sửa chữa 4 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ xây 41 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới 1.877 m hàng rào xanh, 2.530 m con đường hoa; có 6.854 lượt hội viên phụ nữ tham gia thu gom, phân loại xử lý rác thải, khai thông cống rãnh…

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” trong hệ thống Hội, giai đoạn 2013-2023.

Theo đó, Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” triển khai đến các tổ chức cơ sở Hội quan tâm đến những phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ gặp hoạn nạn, rủi ro, trẻ em mồ côi; tặng 920 suất quà với tổng số tiền hơn 164 triệu đồng. Các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng 19 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” tặng 19 hội viên nghèo, tổng số tiền 780 triệu đồng. 14 cơ sở Hội vận động hỗ trợ sửa chữa 26 căn nhà bị dột nát, hư hỏng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 139 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 14 cơ sở Hội thành lập 25 câu lạc bộ “Hộ phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng/năm” với 498 thành viên. Đến nay, tổng số tiền tiết kiệm được hơn 2,7 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm giúp gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số sử dụng tái đầu tư, phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang Đinh Thị Triết (thứ 3 bên trái) trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Phát

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang Đinh Thị Triết (thứ 3 bên trái) trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Phát

Trong 10 năm qua, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hơn 2.800 lượt phụ nữ vay vốn với số tiền giải ngân hơn 140 tỷ đồng. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và sự hỗ trợ của các cấp Hội đã giúp 1.682 hộ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo.

Dịp này, UBND huyện Kbang tặng giấy khen 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (giai đoạn 2013-2023).

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null