Giá tiêu hôm nay 8-4: Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu bay gấp sang Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá tiêu hôm nay phục hồi nhẹ sau phản ứng kịp thời của Hiệp hội Gia vị Thương mại Mỹ (ASTA) và cả phía Việt Nam.

Ngày 8-4, giá tiêu ghi nhận ở mức từ 156.000 – 157.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, tăng 4.000 – 5.000 đồng/kg so với thấp nhất được ghi nhận ngày 4-4, ngay sau khi ông Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng ồ ạt lên toàn cầu.

Tuy nhiên, so với mức giá đỉnh của vụ tiêu này là 162.000 đồng/kg của vụ này thì giá hiện tại vẫn chưa bằng.

Ông Nguyễn Phi Hùng, nông dân trồng hồ tiêu tại Đắk Nông, cho hay giá tiêu trên chỉ là giá tham khảo, thực tế biên độ giá mà đại lý mua khá rộng, thường nông dân sẽ được cộng thêm giá do cà phê phơi khô, ít hạt lép.

Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình ông vừa bán tiêu với giá tham chiếu 160.000 đồng/kg nhưng thực nhận giá 168.000 đồng/kg.

Theo ông Hùng, giá tiêu bị tác động bởi thị trường thế giới nên không tài nào đoán được giá. Nông dân như ông chỉ biết tập trung canh tác cho vườn tiêu khỏe mạnh, lời lãi thì theo thị trường.

Chiều 7-4, tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hanfimex là ông Phùng Văn Sâm, Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA), cho biết Chủ tịch VPSA đang bay sang Mỹ để phối hợp cùng Hiệp hội Gia vị Thương mại Mỹ (ASTA) tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thuế đối ứng.

Mỹ là thị trường số 1 của tiêu Việt Nam
Mỹ là thị trường số 1 của tiêu Việt Nam

Trước đó, ASTA đã có kiến nghị Chính phủ Mỹ triển khai quy trình miễn trừ thuế quan và loại trừ những loại gia vị không được trồng tại Mỹ ra khỏi chương trình thuế đối ứng.

Ông Sâm cho hay Mỹ là thị trường số 1, chiếm khoảng 30% thị phần hồ tiêu và gia vị. Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu và cả nhà mua hàng đều rất bất ngờ và lo lắng nên đa số các hợp đồng đã ký xuất khẩu sang Mỹ đều phải hoãn, thậm chí là hủy.

Các nhà mua hàng tại cũng Mỹ rất lo lắng về tác động tiêu cực của chính sách thuế mới.

Theo ông Sâm, đối thủ của tiêu Việt Nam tại Mỹ là Brazil khi thuế của họ chỉ 10% trong khi Việt Nam là 46%. Điều này không chỉ tác động xấu lên các doanh nghiệp xuất khẩu, các nhà máy chế biến tiêu Việt Nam mà tác động dây chuyền lên nông dân trồng tiêu ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ,…

"Nhiều nông dân gọi điện cho tôi hỏi về thuế của Mỹ và nhờ tư vấn có nên tiếp tục mở rộng trồng tiêu hay không, bản thân tôi chưa thể trả lời câu này" – ông Sâm nói.

Theo thống kê của VPSA, 3 tháng đầu năm 2025, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam tuy nhiên so cùng kỳ giảm 32,6%, còn 10.278 tấn.

Theo Tin-ảnh: Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null