Gia Lai: Tổng số tiền giải quyết thi hành án dân sự hơn 3.856 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

nguyen-huu-que.jpg
Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Năm 2024, tổng số việc thi hành án dân sự phải giải quyết 19.015 việc (số của năm 2023 chuyển sang là 7.861 việc, số thụ lý mới là 11.154 việc), giảm 80 việc so với năm 2023. Tổng số phải thi hành là 18.913 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 12.283 việc, số chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 6.055 việc.

Trong số có điều kiện thi hành án, đã giải quyết 10.252 việc, tăng 217 việc (tăng 2,16%) so với năm 2023; số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng là 2.671 việc; số việc chuyển kỳ sau 8.661 việc. Kết quả THADS về tiền, tổng số giải quyết hơn 3.856,8 tỷ đồng (số cũ chuyển sang hơn 2.395,1 tỷ đồng, số thụ lý mới trên 1.461,6 tỷ đồng).

Đáng chú ý, năm 2024, các cơ quan THADS đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 619 trường hợp, tăng 163 trường hợp so với năm 2023. Trong đó, số việc cưỡng chế đã thi hành xong là 284 việc, có 335 việc cưỡng chế chưa thi hành xong.

Tại hội nghị, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo THADS các cấp thảo luận, bàn giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp trong công tác THADS; tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành từ tỉnh đến huyện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp…

pct-ubnd-t.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và đánh giá cao kết quả THADS đạt được năm 2024, đồng thời yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để chỉ đạo điều hành; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành và thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp.

Mặt khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan THADS các cấp xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao năm 2025. Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo THADS để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc tổ chức thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự của địa phương.

Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh lưu ý, thời gian tới các cơ quan thi hành án chắc chắn có sự thay đổi theo kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức nên cần xác định đây là nhiệm vụ chung và triển khai thực hiện theo tinh thần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null