Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Dự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đại diện một số cơ quan của Hội CCB Việt Nam. Về phía địa phương có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, đại diện một số ban Đảng của Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 20 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm công tác xây dựng, hoạt động của Hội CCB. Tổ chức Hội tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị-xã hội hoạt động có hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 17 tổ chức hội cấp huyện, 240 tổ chức hội cấp xã và khối, 1.612 chi hội ở các thôn làng, tổ dân phố; 35.278 hội viên. Cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, hoạt động ngày càng có hiệu quả, nhất là trong việc tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt các hoạt động phong trào, các hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập “Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi” ở cấp tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố với 1.275 hội viên, hoạt động hiệu quả…

Đại biểu hội CCB các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự hội nghị. Ảnh Thanh Nhật
Đại biểu hội CCB các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về công tác CCB theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW và Kết luận số 66-KL/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp cựu chiến binh, nhất là số quân nhân chưa tham gia vào tổ chức hội, các cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Động viên cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”, làm giàu hợp pháp, tích cực góp phần an sinh xã hội. Tiếp tục tạo các cơ chế, chính sách phù hợp để cán bộ, hội viên phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, cơ sở…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.