Gia Lai: Sẽ tổ chức hội thảo khoa học liên quan đến du kích thiếu niên Puih Glớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa thông qua kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Điểm máy bay Mỹ bị thiếu niên Puih Glớ cùng du kích xã Ia Hrung, huyện Ia Grai bắn rơi”.

Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 18-10-2024, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các nhân chứng và nhà khoa học.

to-cong-tac-cua-huyen-ia-grai-cung-cac-cuu-du-kich-xa-b6-truoc-day-nay-la-xa-ia-hrung-chup-anh-tai-khu-vuc-may-bay-my-bi-ban-roi-anh-bach-phuong-loc-8601.jpg
Tổ công tác của huyện Ia Grai cùng các cựu du kích (xã B6 trước đây, nay là xã Ia Hrung) chụp ảnh tại khu vực máy bay Mỹ bị bắn rơi. Ảnh: Bạch Phương Lộc

Du kích thiếu niên Puih Glớ (xã B6, nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Gai) là người đã anh dũng bắn rơi máy bay của địch chỉ bằng súng trường trong một buổi chiều cách đây hơn nửa thế kỷ, trên máy bay có đến 2 tướng Mỹ.

Trang 483, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005) ghi rõ: “Trong chiến dịch (Xuân-Hè 1970) quân và dân Gia Lai đã đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu trong thị xã, căn cứ, sân bay, đường giao thông, ấp chiến lược và các đợt đổ quân “bình định” của địch… Trong chiến dịch này, nhiều đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc, được Nhà nước ta tuyên dương, tặng thưởng. Anh du kích Puih Glớ, 16 tuổi, dân tộc Jrai, quê ở làng Maih, xã B6 (khu 4), vào ngày 12-5-1970, với 3 viên đạn súng trường đã bắn rơi chiếc trực thăng, tiêu diệt tên tướng ba sao Giôn Đin La, Tư lệnh công binh Mỹ ở miền Nam, Việt Nam và tên tướng 2 sao Ađam đi cùng. Ngày 15-10-1970, anh được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba”.

chiec-may-bay-uh-1-chung-nhan-lich-su-quan-trong-luon-duoc-can-bo-chien-si-bo-chi-huy-quan-su-tinh-bao-quan-ky-cang-a3nh-pd-1316.jpg
Xác máy bay được cho là đã bị du kích thiếu niên Puih Glớ bắn rơi, hiện được trưng bày tại khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Duyên

Tháng 7-2021, Báo Gia Lai đã đăng tải loạt bài 3 kỳ “Chuyện về thiếu niên du kích bắn rơi máy bay Mỹ” về nhân vật này. Sau loạt bài, lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban liên quan đã tổ chức khảo sát thực địa tại xã Ia Hrung nhằm xác định vị trí máy bay bị thiếu niên du kích Puih Glớ bắn rơi.

Qua khảo sát thực địa, tổ công tác xác định: Vị trí máy bay Mỹ bị bắn rơi hiện thuộc cánh đồng Ia Thu (làng Máih, xã Ia Hrung). Khu vực này có diện tích hơn 2 ha, cách tuyến đường liên xã Ia Dêr-Ia Hrung-Ia Bă khoảng 100m. Sau khi xác định chính xác vị trí, UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo xã Ia Hrung, Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý phần diện tích nói trên, không để bị lấn chiếm.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

10 hộ dân hiến đất mở đường vào Trường Tiểu học Ia Pết

10 hộ dân hiến đất mở đường vào Trường Tiểu học Ia Pết

(GLO)- Những ngày qua, người dân thôn 10 (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc, chặt hạ cây cối để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường vào Trường Tiểu học Ia Pết, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

null