Gia Lai: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 2-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-2, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2-2023. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có các báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Trưởng, phó các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh; báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng Đảng ủy các đơn vị: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các chuyên đề, gồm: Nhận diện phương thức, thủ đoạn và công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023. Về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay là sử dụng phần mềm độc hại để tấn công mạng và thu thập các thông tin; lợi dụng lòng tin của người dân và một số thủ đoạn khác.... Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương ngoài đẩy mạnh tuyên truyền nội dung 2 chuyên đề trên, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);...

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh... nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

null