Gia Lai giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng ở môn Karate

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón tiếp, gặp mặt và biểu dương đoàn vận động viên (VĐV) Karate Gia Lai tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa trở về từ tỉnh Ninh Bình.

Karate là môn thi đấu đầu tiên trong tổng số 9 môn của đoàn Gia Lai. Ở kỳ Đại hội lần này, đội tuyển Karate Gia Lai tham gia với 10 VĐV tranh tài ở 10 nội dung, trong đó có 8 nội dung cá nhân và 2 nội dung đồng đội. Kết thúc các nội dung thi đấu, đoàn VĐV Karate Gia Lai đã xuất sắc vượt chỉ tiêu được giao khi giành 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung tặng hoa cho các VĐV ở sân bay Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung tặng hoa các VĐV ở sân bay Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Gia Lai giành được 1 huy chương vàng ở môn Karate thuộc về VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly ở hạng cân 47 kg nữ. 2 tấm huy chương đồng thuộc về VĐV Đỗ Võ Đại Hùng ở hạng cân 50 kg nam và Ngô Thế Vinh ở hạng cân 60 kg nam. Với thành tích này, đoàn Gia Lai xếp thứ 14 trong tổng số 39 đoàn tranh tài ở môn Karate. Trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn sau 4 môn đã hoàn thành chương trình thi đấu, đoàn Gia Lai xếp thứ 20/63. 

Đoàn VĐV Karate đã xuất sắc đứng thứ 14 trong tổng số 39 đoàn tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc
Đoàn VĐV Karate đã xuất sắc đứng thứ 14 trong tổng số 39 đoàn tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã đón tiếp, tặng hoa đội tuyển Karate Gia Lai tại sân bay Pleiku. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Việc Gia Lai giành huy chương vàng ngay ở môn thi đầu tiên, và tấm huy chương vàng đầu tiên sau 7 kỳ tham gia Đại hội là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh. Tôi biểu dương thành tích xuất sắc của các VĐV đạt huy chương cũng như nỗ lực của các VĐV khác cùng huấn luyện viên của đội. Mong rằng các VĐV sẽ tiếp tục cố gắng duy trì, tích cực tập luyện nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật và trình độ thi đấu để phấn đấu cải thiện thành tích của mình ở các giải đấu hàng năm, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”.

 VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null