Gia Lai giải ngân hơn 1.612 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp quý III-2022 để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2022. Đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh chủ trì phiên họp.
Phát biểu mở đầu phiên họp quý III-2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) Chi nhánh tỉnh đã thông tin sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2022. Về tổng quan, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách.
Thông qua kết quả này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đề nghị không nên chủ quan mà cần tiếp tục phấn đấu cho các tháng còn lại. Từng lĩnh vực, từng bộ phận cần rà soát, đánh giá một cách sát thực những việc còn tồn tại để có giải pháp tiếp tục phấn đấu, đi sâu vào chất lượng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2023 sắp tới.
Cụ thể, trong 9 tháng năm 2022, NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã huy động vốn tại địa phương hơn 858 tỷ đồng, tăng hơn 126 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 14,7% tổng nguồn vốn; doanh số cho vay đạt 1.612 tỷ đồng với 42.085 lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ tính đến 30-9 đạt 5.819 tỷ đồng, tăng hơn 543 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,31%. Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh chỉ chiếm 0,28%/tổng dư nợ. 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh tổ chức phiên họp quý III năm 2022. Ảnh: Sơn Ca.
Ban đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh tổ chức phiên họp quý III năm 2022. Ảnh: Sơn Ca
Thông qua các ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của NHCSXH Chi nhánh tỉnh. Trong thời gian còn lại của năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT tăng cường chỉ đạo các ngành, lĩnh vực của mình. Về phía NHCSXH Chi nhánh tỉnh chủ động làm việc với các sở, ngành chức năng để phối hợp lồng ghép nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn vốn tín dụng chính sách.
Liên quan đến tình hình học sinh, sinh viên vay vốn đi học, ra trường nhưng chưa có việc làm, Phó Chủ tịch Hồ Phước Thành chỉ đạo NHCSXH Chi nhánh tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương để tổng hợp rà soát danh sách; đồng thời, yêu cầu Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp tạo điều kiện đưa các em vào làm việc tại các hợp tác xã. Đồng thời, đôn đốc các huyện còn lại chưa thực hiện chuyển nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH cần nhanh chóng thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2022.
SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 1-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 13 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 87 triệu USD (giảm 25,6% về lượng nhưng tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.