Gia Lai: Đồng bào tôn giáo hướng về ngày hội non sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cả nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai.
Trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ có 3 tôn giáo gồm: Tin lành, Phật giáo và Công giáo với khoảng 12.000 người theo đạo. Gần đến ngày bầu cử, các khu dân cư vùng đồng bào tôn giáo cũng rộn ràng hơn. Linh mục Trần Ngọc Phát-Chánh Giáo xứ làng Rơngol Khóp (xã Ia Krêl) cho hay: “Giáo xứ có hơn 1.200 giáo dân. Chúng tôi đã tuyên truyền, nhắc nhở cộng đoàn giáo dân sáng 23-5 đi bầu cử đầy đủ”.
Bà Kpă H’Ben-giáo dân tại làng Rơngol Khóp-chia sẻ: “Cử tri chúng tôi mong rằng, Quốc hội khóa XV tiếp tục quan tâm các chính sách đầu tư phù hợp hơn để tạo điều kiện cho vùng biên giới cùng phát triển. Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp giúp người dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị”.
Dân làng Rơngol Khóp xã Ia Krêl huyện Đức Cơ tìm hiểu danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu  HĐND huyện và xã. Ảnh: Thanh Nhật
Dân làng Rơngol Khóp (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) tìm hiểu danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã. Ảnh: Thanh Nhật
Khu vực phía Đông tỉnh là địa bàn có nhiều cơ sở tôn giáo. Ông Ngô Xuân Đạt-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Yă (huyện Mang Yang) cho biết: “Toàn xã có hơn 3.500 cử tri. Giáo xứ Châu Khê thuộc tổ bầu cử số 1 với khoảng hơn 1.300 giáo dân. Trong đó, thôn Châu Khê có gần 690 cử tri, phần lớn theo đạo Công giáo. Mấy hôm nay, giáo dân tích cực dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ chuẩn bị bầu cử”.
Điểm nhóm Tin lành tại làng Đê Kốp-Duol (Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam) thuộc tổ bầu cử số 8 thị trấn Kon Dơng có hơn 200 gia đình tín hữu. Ông Trônh-Trưởng điểm nhóm-cho hay: “Dân làng đã được dự buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tín hữu trong chi hội đã được tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên. Bà con đã sẵn sàng tham gia đi bỏ phiếu bầu cử ngày 23-5”.
Giáo xứ Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) có hơn 3.000 giáo dân ở xã Nam Yang và Hà Bầu. Ông Mai Văn Hải-Trưởng ban Chức việc Giáo xứ Lệ Chí-cho biết: “Giáo xứ có ông Nguyễn Thanh Phụng ở thôn 3 (xã Nam Yang) là giáo dân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Giáo xứ đã hướng dẫn cộng đồng giáo dân phòng-chống dịch Covid-19, tham gia bầu cử để chọn ra người tài đức, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
Chi hội Tin lành Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) hiện có 1.150 tín hữu. Ông Siu Hreo-Trưởng ban Chấp sự-cho hay: “Mặt trận xã đã tổ chức cho các ứng cử viên đi vận động bầu cử tại làng. Trong chi hội cũng có người ứng cử đại biểu HĐND xã, bà con tín hữu vui lắm. Chi hội đã nhắc nhở bà con sáng chủ nhật ngày 23-5 đi bầu cử sớm rồi về lễ nhà thờ sau”.
Bà con giáo dân tại Giáo xứ Phú Nhơn (huyện Chư Pưh) trao đổi thông tin về cuộc bầu cử. Ảnh: Thanh Nhật
Bà con giáo dân tại Giáo xứ Phú Nhơn (huyện Chư Pưh) trao đổi thông tin về cuộc bầu cử. Ảnh: Thanh Nhật

Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: “Toàn tỉnh có gần 120 ngôi chùa, tịnh thất, tịnh xá. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự cấp huyện thường xuyên tuyên truyền, động viên toàn thể tăng ni, phật tử gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân tại nơi sinh sống, tích cực tham gia bỏ phiếu đầy đủ để góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”.

Tại TP. Pleiku, quang cảnh phố phường và các khu dân cư trở nên rực rỡ bởi màu cờ, pa nô, khẩu hiệu trang trí, tuyên truyền bầu cử. Thánh thất Họ đạo Cao đài Lệ Trung là cơ sở tôn giáo thuộc Hội thánh Cao đài Tây Ninh, đứng chân tại khu vực tổ 7, phường Ia Kring với hơn 800 tín đồ.
Giáo hữu Ngọc Đào Thanh-Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tại Gia Lai-cho biết: “Ban Đại diện thường xuyên hướng dẫn toàn thể chức sắc và bà con đạo hữu thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23-5 tới”.
Đồng bào theo đạo Phật cũng trong tâm thế hướng về cuộc bầu cử. Ông Bùi Tiến-phật tử tại chùa Bửu Nghiêm (TP. Pleiku) chia sẻ: “Hàng ngày, xe loa của thành phố và phường liên tục đi tuyên truyền để người dân nắm vững về công tác bầu cử và phòng-chống dịch Covid-19. Bà con phật tử luôn nhắc nhở nhau chấp hành tốt chỉ đạo của địa phương, đặc biệt sẽ dành thời gian tìm hiểu tiểu sử người ứng cử để có cơ sở chọn bầu đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
THANH NHẬT