Gia Lai có 183 thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh Bảng A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (Bảng A) năm học 2024-2025. Theo đó, toàn tỉnh có 183 học sinh đạt giải gồm: 7 giải nhất, 27 giải nhì, 61 giải ba và 88 giải khuyến khích.

Số trường THPT có thí sinh đạt giải là 11 trường, trong đó Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) có số thí sinh đạt giải nhiều nhất với 127 giải (6 giải nhất, 25 giải nhì, 46 giải ba, 50 giải khuyến khích), tiếp theo là Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) với 34 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 12 giải ba, 20 giải khuyến khích).

1-9465-9259.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A) năm học 2024-2025. Ảnh: Đồng Lai

Theo đó, các trường: Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Phan Bội Châu mỗi trường đạt 4 giải; THPT Pleiku (3 giải); THPT Lê Thánh Tông, THPT Quang Trung mỗi trường đạt 2 giải; các trường: THPT Chu Văn An, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Nguyễn Du mỗi trường đạt 1 giải.

Các thí sinh tiếp tục được bồi dưỡng, lập đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024-2025 vào ngày 25 và 26-12-2024.

Được biết, Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A) năm học 2024-2025 được tổ chức vào ngày 22-10 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương với 370 thí sinh tham gia dự thi đến từ 16 trường THPT toàn tỉnh; kỳ thi gồm 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Có thể bạn quan tâm

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).

Bếp trưởng Trần Trung Nghĩa: Tự hào viết tiếp câu chuyện ẩm thực Tây Nguyên ở sân chơi quốc tế

Bếp trưởng Trần Trung Nghĩa: Tự hào viết tiếp câu chuyện ẩm thực Tây Nguyên ở sân chơi quốc tế

(GLO)- Trên hành trình sáng tạo nhằm đưa những yếu tố hiện đại vào ẩm thực bản địa, đầu bếp Trần Trung Nghĩa đã góp phần đưa văn hóa Tây Nguyên vươn ra thế giới. Những câu chuyện thú vị từ chàng bếp trưởng 9X sẽ được gửi tới quý khán giả trong Podcast Chuyện người Gia Lai số 50.

Điểm "Cắt tóc 0 đồng" tại khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: R'Ô HOK

Ấm lòng điểm cắt tóc 0 đồng ở phố núi Gia Lai

(GLO)- Suốt 3 năm qua, người dân phố núi Gia Lai đã quen thuộc với điểm "Cắt tóc 0 đồng" tại khu vực Công viên Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Đây là hoạt động do anh Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tiệm cắt tóc LV Barber shop (số 206 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức và duy trì đều đặn.

Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 đã trở thành dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” tại thôn Glung Mơ Lan

(GLO)- Ngày 23-7, tại thôn Glung Mơ Lan (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” năm 2025.

Mùa hè ấn tượng của nam sinh thủ khoa Gia Lai

Mùa hè ấn tượng của nam sinh thủ khoa Gia Lai

(GLO)- Xuất sắc đạt 38 điểm tổ hợp 4 môn thi tốt nghiệp và 29,5 điểm khối thi A00, em Phan Trịnh Nguyên–học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng Gia Lai, được vinh danh là "thủ khoa". Từ thành tích đó, Trịnh Nguyên đang trải qua một mùa hè ấn tượng tại chính ngôi trường thân yêu của mình.

Chuyện người Gia Lai số 49: Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú: Hô bài chòi, gìn giữ câu thai truyền đời

Chuyện người Gia Lai số 49: Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú: Hô bài chòi, gìn giữ câu thai truyền đời

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, bài chòi vẫn ngân vang nhờ những con người như NNƯT Nguyễn Phú. Vừa biểu diễn, vừa sưu tầm, gìn giữ kho tàng câu thai quý giá, câu chuyện của anh là hành trình giữ lấy bản sắc để bài chòi không chỉ là ký ức, mà còn là nhịp sống mới trong không gian văn hóa rộng mở.