Gia Lai có 1 dự án đạt giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 24-3, tại TP. Hạ Long, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11, năm học 2022-2023. Trong số 102 dự án xuất sắc được trao giải, Gia Lai có 1 dự án đạt giải nhì.

Theo đó, cuộc thi năm nay có 143 dự án tham gia của 272 học sinh (48 học sinh bậc THCS, 224 học sinh bậc THPT) đến từ 70 đơn vị, gồm: 59 sở GD-ĐT; 11 trường phổ thông trực thuộc Bộ GD-ĐT, các trường đại học và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Các dự án dự thi thuộc 17 lĩnh vực bao gồm: Hệ thống nhúng, Hóa học, Hóa-Sinh, Khoa học động vật, Khoa học thực vật, Khoa học vật liệu, Khoa học xã hội và hành vi, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật y sinh, Năng lượng Vật lý, Phần mềm hệ thống, Rô bốt và máy tính thông minh, Vật lý và Thiên văn, Vi sinh, Y học chuyển dịch, Y sinh và khoa học sức khỏe.

Gia Lai đạt 1 giải nhì tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11, năm học 2022-2023. Ảnh: Xuân Hương
Gia Lai đạt 1 giải nhì tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11, năm học 2022-2023. Ảnh: Xuân Hương

Sau 3 ngày tranh tài (22, 23 và 24-3), Ban Tổ chức đã trao 102 giải cho các dự án xuất sắc; trong đó có 11 giải nhất, 16 giải nhì, 19 giải ba, 24 giải tư và 32 giải Triển vọng.

Góp mặt tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11, tỉnh Gia Lai có 2 dự án: “Sàng lọc kháng sinh mới từ tinh dầu của loài Praxelis Clemadea R. M. King & H. Robinson để điều trị bệnh nhiễm khuẩn kháng thuốc” của nhóm tác giả Thái Thị Phương Nhi-Trần Ngọc Ngân Hà; “Chế tạo thiết bị phát hiện vi khuẩn trong nước uống và thực phẩm dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT) của nhóm tác giả Văn Gia Hy-Đỗ Hà Minh Thái. Tất cả đều của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.
Trong đó, dự án “Chế tạo thiết bị phát hiện vi khuẩn trong nước uống và thực phẩm dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT) dưới sự hướng dẫn của giáo viên Mai Ngọc Linh đã đạt giải nhì chung cuộc.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

(GLO)- Ngày 22-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII, Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.