Gia Lai: Bắt giam nữ thợ may lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1984, trú tại thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt tạm giam với Thảo (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo (bìa trái). Ảnh: Văn Ngọc
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Thảo làm nghề thợ may nhưng đã tung ra các thông tin gian dối về việc mình tham gia kinh doanh, đáo hạn ngân hàng… để nhiều người tin tưởng. Lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Thảo đã vay mượn của nhiều người, hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao.
Tuy nhiên, sau đó, Thảo chiếm đoạt để tiêu xài và không có khả năng chi trả. Các chủ nợ đã làm đơn tố cáo Thảo đến Cơ quan Công an. Bước đầu xác định, Thảo đã lừa của 5 cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku với số tiền 1,59 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại của Thảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null