Gia Lai: 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt 25 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-8, đoàn liên ngành kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh Gia Lai đã tiến hành họp xử lý các cơ sở vi phạm trong đợt đầu ra quân kiểm tra dịp Tết Trung thu năm 2022. 
Theo đó, thống nhất xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 25 triệu đồng. Cụ thể: Lò bánh mì Trọng Đạt (100 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku) bị xử phạt 15 triệu đồng với lỗi vi phạm “sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng”, quy định tại khoản 1, điều 5 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. 
Cơ sở Chuối sấy Kim Liên (129 Bà Triệu, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bị xử phạt 4 triệu đồng với lỗi vi phạm “không có ủng hoặc giày dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm”, quy định tại điểm c, khoản 2, điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP. 
Công tác kiểm tra sẽ tiếp tục từ nay đến hết ngày 13-9-2022 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATTP trong dịp Tết Trung thu. ẢnSh: Như Nguyện
Công tác kiểm tra sẽ tiếp tục từ nay đến hết ngày 13-9-2022 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATTP trong dịp Tết Trung thu. Ảnh: Như Nguyện
Cơ sở sản xuất sợi phở tươi (170 Phạm Ngọc Thạch, phường Đống Đa, TP. Pleiku) bị xử phạt 2 triệu đồng và Công ty TNHH một thành viên PCT (cơ sở sản xuất bánh Cường Phát-80 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bị xử phạt 4 triệu đồng cùng lỗi vi phạm “sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định”, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Được biết, trước đó từ ngày 24 đến 26-8, đoàn liên ngành kiểm tra bảo đảm ATTP của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP. Pleiku. Qua đó, đoàn đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở nêu trên.
NHƯ NGUYỆN
 
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null