Gần 100 người cao tuổi ở Pleiku sinh hoạt chuyên đề các bệnh lý về mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-3, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Các bệnh lý về mắt thường gặp của người cao tuổi”. Gần 100 người cao tuổi tở TP. Pleiku dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng- Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã trình bày các bệnh lý về mắt thường gặp ở người cao tuổi như: Đục thủy tinh thể, bệnh tăng nhãn áp (Glaucoma), thoái hóa điểm vàng, bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh viêm loét giác mạc, khô mắt…

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Như Nguyện

Các bệnh lý về mắt gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và làm giảm chất lượng cuộc sống. Nhiều bệnh lý về mắt do phát hiện muộn đã gây ra các biến chứng nguy hiểm, gây ra tình trạng mù lòa không thể hồi phục ở người cao tuổi. Vì vậy, người cao tuổi cần quan tâm thăm khám định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Buổi tọa đàm cũng dành nhiều thời gian để người cao tuổi thảo luận, trao đổi, nêu các thắc mắc thường gặp trong việc chăm sóc đôi mắt hàng ngày. Các thắc mắc nêu ra đều được bác sĩ chuyên khoa mắt giải đáp cụ thể. Ngoài ra, người cao tuổi còn được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc đôi mắt, chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý và các bài tập vận động hàng ngày để có đôi mắt sáng, khỏe. Sau buổi tọa đàm, người cao tuổi được tặng các phần quà thiết thực.

Được biết, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã khám và điều trị cho hơn 20.000 ca đục thủy tinh thể và là một trong các bệnh viện chuyên khoa Mắt hàng đầu tại tỉnh Gia Lai nói riêng khu vực Tây Nguyên nói chung; là địa chỉ tin cậy cho người dân trong khám chữa bệnh các bệnh lý về mắt.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null