Đức Cơ huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế-xã hội huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng. Huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn và các phòng, ban chức năng triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Nhiều chuyển biến tích cực

Ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: “Quý I năm nay, kinh tế-xã hội của huyện có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ những năm trước. Phấn khởi nhất là thu ngân sách tăng cao, đạt 32% kế hoạch, trong khi cùng kỳ những năm trước chỉ đạt 25-28%. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế địa phương đã phục hồi, phát triển sau thời gian ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Điều này cũng tạo động lực để trong thời gian tới, huyện triển khai các chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn”.

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Cơ trong các tháng đầu năm 2023 cũng đạt được những kết quả khả quan. Các địa phương và phòng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nên không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng. Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn huyện gieo trồng được 561,4 ha cây ngắn ngày, đạt 124,8% kế hoạch. Hiện hơn 1.062 ha mì đã cho thu hoạch với tổng sản lượng trên 18.062 tấn củ tươi. Thời điểm hiện tại, nông dân đang thu hoạch lúa nước. Hiện có 165 ha lúa đã thu hoạch xong với năng suất đạt khoảng 6-7 tấn/ha.

Huyện Đức Cơ đang đẩy mạnh phát triển diện tích cây ăn quả, hướng đến xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy

Huyện Đức Cơ đang đẩy mạnh phát triển diện tích cây ăn quả, hướng đến xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy

Năm 2023, huyện Đức Cơ triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn đầu tư cho 36 dự án, chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 195 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân hơn 13 tỷ đồng, đạt 7,1% kế hoạch. Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai thực hiện kế hoạch học kỳ II năm học 2022-2023; hội nghị về công tác huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh năm học 2022-2023. Có 10 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ năm 2022. Trong 35 học sinh của huyện tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 32 em đạt giải, gồm: 4 giải nhì, 8 giải ba và 20 giải khuyến khích. Công tác y tế được triển khai có hiệu quả. Thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Trung tâm Y tế huyện thu dung, điều trị cho 10.044 lượt người với công suất sử dụng giường bệnh đạt 57,2%.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là các đối tượng chính sách được huyện quan tâm thực hiện.

Diện mạo thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thiên Di

Diện mạo thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thiên Di

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ: Thời gian qua, tình hình an ninh biên giới được đảm bảo, không phát hiện các vụ việc phức tạp. Trong quý I, lực lượng chức năng phát hiện 11 vụ với 17 đối tượng vi phạm quy chế biên giới và tiến hành xử lý theo quy định. Trong đó, bàn giao 1 đối tượng cho cơ quan chức năng Campuchia xử lý. Dịp Tết cổ truyền của Campuchia, huyện cùng các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng phía bạn nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trong Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023, huyện cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại 3 xã biên giới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế bền vững nhằm nâng cao hơn nữa đời sống người dân, thay đổi bộ mặt nông thôn là mục tiêu trọng tâm của Đức Cơ trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu đó, UBND huyện đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, huyện đang triển khai xây dựng bản đồ thổ nhưỡng phục vụ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Tư cho biết: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tập trung vào nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, điều, cây ăn quả. Huyện cũng sẽ hoàn chỉnh Đề án cải tạo và nâng cao giá trị cây điều trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. “Năm nay, huyện hỗ trợ 1.400 cây cà phê giống để người dân tái canh; hỗ trợ nông dân thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập. Cụ thể, huyện đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất điều với Công ty TNHH OFI Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai thông qua Hợp tác xã Điều Đức Cơ, Hợp tác xã Nông nghiệp và phát triển công nghệ cao Đức Cơ; chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng với Hợp tác xã Nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế Trường Sơn. Chúng tôi cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng”-ông Tư thông tin.

Một góc thị trấn Chư Ty, Đức Cơ. Ảnh: Thiên Di

Một góc thị trấn Chư Ty, Đức Cơ. Ảnh: Thiên Di

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã phân bổ 106,087 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi, trường học, nhà văn hóa tại các thôn, làng. Song song với đó, UBND huyện đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20-2-2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 với quyết tâm đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 2,2% trở lên. Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, huyện đã phân khai hơn 7 tỷ đồng triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp; hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng cho 29 hộ dân khó khăn về nhà ở để xây dựng nhà ở kiên cố. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện đã mở 12 lớp học nghề nông thôn cho người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi thêm với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện dành thời gian làm việc với các địa phương, phòng chức năng nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện các địa phương, phòng chức năng đang tích cực triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện và UBND tỉnh, sở, ngành giao. Huyện cũng đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo thêm việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn. Hiện đang có 1 công ty khảo sát trồng dược liệu dưới tán rừng”.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null