Đội Hoa Mặt Trời làng Hòa Bình đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 15-9, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.

Tham gia hội thi có 40 thí sinh của 6 đội thuộc 3 làng: Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang (xã Tú An). Các đội thi phải trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, giới thiệu về đội của mình; tìm hiểu kiến thức pháp luật; trình bày tiểu phẩm. Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí phần thi dành cho khán giả đến cổ vũ các đội thi, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.

Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giấy khen, phần thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giấy khen, phần thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Minh

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Hoa Mặt Trời làng Hòa Bình; giải nhì cho đội Vững Bước Đi Lên làng Pơ Nang; đồng giải ba cho đội Dã Quỹ làng Hòa Bình và đội B làng Nhoi. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải diễn viên xuất sắc, trang phục đẹp, phong cách, chào hỏi hay nhất cho các thí sinh, đội thi tham gia.

Thông qua hội thi nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó của cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng với người dân; đồng thời, giúp cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở có cơ hội giao lưu, trau dồi kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội thi cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo sự gắn bó cộng đồng giữa các làng trên địa bàn thị xã.

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.