Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Chiều 8-4, đoàn công tác cấp cao tỉnh Gia Lai đã đi thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: Q.T

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: Q.T

Tiếp đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có đồng chí Văn-Thong Kong-Ma-Ni-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu.

Trong không khí tươi vui, thắm tình đoàn kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Attapeu. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới với những lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng chí Văn-Thong Kong-Ma-Ni cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu, năm mới thắng lợi mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng quà và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Attapeu. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng quà và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Attapeu. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Thời gian qua, mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào, trong đó có tỉnh Gia Lai và Attapeu luôn được vun đắp, gắn kết bền chặt, không ngừng được củng cố và phát triển. Trong những năm gần đây, Đảng, Chính phủ, Quốc hội của 2 đất nước rất quan tâm trong hợp tác đầu tư để thúc đẩy Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát triển; trong đó có tỉnh Gia Lai và Attapeu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, hiện nay một số doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đang hợp tác đầu tư ở tỉnh Attapeu. Do đó, mong muốn phía chính quyền tỉnh Attapeu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện vì sự phát triển chung của 2 địa phương và của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo 2 tỉnh chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo 2 tỉnh chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.T

Cùng với thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên các lĩnh vực mà Chính phủ, Nhân dân Lào nói chung, tỉnh Attapeu nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời cũng tin tưởng, đất nước Lào và tỉnh Attapeu sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc đổi mới và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Attapeu đã đề ra.

Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu thực hiện nghi lễ buộc chỉ tay trong ngày Tết cổ truyền của đất nước Lào để cầu điều may mắn cho các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Q.T
Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu thực hiện nghi lễ buộc chỉ tay trong ngày Tết cổ truyền của đất nước Lào để cầu điều may mắn cho các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Văn-Thong Kong-Ma-Ni đã bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được tiếp đón đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và đoàn công tác sang thăm, chúc Tết Cổ truyền Bun Pi May của Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và Tết Phật lịch năm 2.567. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Văn-Thong Kong-Ma-Ni gửi lời cảm ơn chân thành, tình cảm sâu sắc và sự giúp đỡ nghĩa tình mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu trong thời gian vừa qua.

Thực hiện nghi lễ buộc chỉ tay trong ngày Tết cổ truyền của đất nước Lào để cầu điều may mắn cho các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa 2 đất nước Lào-Việt Nam có từ lâu đời đã được các đồng chí lãnh đạo đi trước đặt nền móng và vun đắp, xây dựng ngày càng bền chặt bởi các thế hệ sau này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt ở trung tâm tỉnh Attapeu. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt ở trung tâm tỉnh Attapeu. Ảnh: Q.T

Nhân dân 2 đất nước Lào và Việt Nam cùng uống chung nguồn nước của dòng sông Mê Kông và cùng tựa vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, do đó, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu bày tỏ tin tưởng mối quan hệ gắn bó bền chặt, lâu đời và tình cảm sâu sắc, đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 đất nước Lào-Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa 2 tỉnh Attapeu và Gia Lai sẽ có những bước phát triển mới, mở rộng hợp tác thêm trên nhiều lĩnh vực và ngày càng gắn bó bền chặt hơn, keo sơn hơn, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Nhân dịp năm mới, thay mặt đoàn công tác của tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã tặng quà lưu niệm và trao 20.000 USD tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt ở trung tâm tỉnh Attapeu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum). Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum). Ảnh: Q.T

Tiếp đến, đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sekong.

Có thể bạn quan tâm

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(GLO)- Sáng 13-7, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ Hội thuộc các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

null