Đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1, Gaza, Trung Đông lại chìm trong lửa đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20/3, một cánh quân của Hamas thông báo đã phóng loạt rocket về phía thành phố Tel Aviv nhằm đáp trả "cuộc thảm sát dân thường do Israel tiến hành ở Dải Gaza".

hinh-anh-mot-vu-khong-kich-vao-gaza-anh-reuters.jpg
Hình ảnh một vụ không kích mới của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel sau đó cho biết đã đánh chặn một quả đạn phóng từ Gaza, trong khi hai quả khác rơi xuống khu vực không có người ở.

Giới chức Israel cũng tuyên bố phong tỏa trục đường bắc - nam chính của Dải Gaza trong quá trình nối lại chiến dịch trên bộ.

Theo tình báo Arab, Hamas chỉ còn 10-15% trong tổng số 20.000 quả đạn mà họ có vào thời điểm tấn công Israel ngày 7/10/2023. Tel Aviv cũng đã phá hủy nhiều địa điểm sản xuất tên lửa của Hamas.

Xung đột ở Gaza lắng xuống từ ngày 19/1, khi giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Hamas khẳng định đã tuân thủ đầy đủ điều khoản trong thời gian này.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra từ đầu tháng 3, trong đó Israel rút quân khỏi Dải Gaza, chấm dứt xung đột, Hamas thả toàn bộ con tin còn sống.

Tuy nhiên, Israel đêm 17/3 rạng sáng 18/3 phát động chiến dịch "Sức mạnh và Thanh kiếm", không kích quy mô lớn vào loạt mục tiêu Hamas ở Dải Gaza khiến hơn 500 người thiệt mạng, với lý do Hamas liên tục từ chối trao trả con tin. Chỉ trong mấy ngày, các cuộc tấn công của Israel sau đó đã làm cả ngàn người ở Dải Gaza thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố cuộc tấn công mới sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được "chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas và 59 con tin còn lại được trả tự do. Theo một phần của thỏa thuận ngừng bắn được thống nhất vào tháng 1, Israel đã rút khỏi hành lang Netzarim.

Hàng nghìn người Israel đã biểu tình tại Jerusalem, cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu không màng đến sự an toàn của những con tin còn lại khi tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Houthi ở Yemen cũng liên tục gây sức ép lên Israel. Ngày 20/3, Houthi tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo hướng về khu vực miền Trung Israel. Dù được cho đã vô hiệu hóa, tuy nhiên cuộc tập kích khiến hàng triệu người phải xuống hầm trú ẩn.

Đây là lần thứ 2 trong 3 ngày qua, Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel. Trước đó, hôm 18/3, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen cũng phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh với tên gọi Palestine-2 tấn công Israel. Quả tên lửa cũng bị đánh chặn trước khi vươn tới mục tiêu và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Houthi đã từng quyết định dừng toàn bộ hoạt động tấn công kéo dài trong hơn 1 năm qua, bao gồm các cuộc tập kích tầm xa vào lãnh thổ Israel và tàu của nước này trên các vùng biển khu vực, sau khi Israel và Hamas thực thi lệnh ngừng bắn dài ngày tại Gaza hôm 19/1.

Việc Houthi quyết định mở lại các cuộc tấn công tên lửa vào Israel và tàu Mỹ trên biển Đỏ là nhằm đáp trả việc Tel Aviv mở lại chiến dịch không kích vào Gaza từ sáng sớm ngày 17/3 với cáo buộc Phong trào Hamas từ chối phóng thích con tin và chuẩn bị tấn công Israel.

Trước đó, ông Donald Trump cũng đe dọa Iran rằng Mỹ sẽ trả đũa nếu Iran không kiềm chế được Houthi. Ông Trump cảnh báo Iran không được cấp nguyên liệu cho Houthi sản xuất vũ khí, vì trước sau gì Houthi cũng thất bại.

Có thể bạn quan tâm

Bổ nhiệm 10 phó giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV

Bổ nhiệm 10 phó giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV

(GLO)- Chiều 17-3, tại TP. Pleiku, Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước khu vực và các quyết định của Giám đốc Kho bạc Nhà nước về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIV.