“Điểm tựa” của mẹ và bé sơ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần đây, một số cơ sở dịch vụ chăm sóc mẹ và bé ra đời, giúp nhiều bà mẹ giải quyết nỗi lo sau sinh như: Rối loạn tâm trạng, suy nhược cơ thể, ngoại hình xuống cấp…, đồng thời, giúp trẻ sơ sinh thích nghi với môi trường mới ngoài bụng mẹ.

Tạo lập “hệ sinh thái” chăm sóc trọn gói

Là một bác sĩ sản khoa, anh Phạm Nhật Tân (33 tuổi, bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Bình Định) đã quan sát sự thay đổi của nhiều phụ nữ sau sinh. Anh Tân cho biết: “Tôi nghĩ đến một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, từ khi mang bầu, đến lúc sinh và phục hồi sau sinh, để các chị em được chăm sóc một cách đầy đủ, toàn diện hơn. Bởi phụ nữ khi sinh con phải trải qua rất nhiều thay đổi lớn, việc thay đổi nội tiết tố khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, nôn nghén, chân tay phù nề, đau nhức toàn thân…; em bé khi chào đời cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống mới ngoài bụng mẹ”.

Mong muốn ấy là động lực để anh chính thức hình thành Nhật Tân Spa (địa chỉ 146 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn) chuyên massage, chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé chuẩn y khoa với các gói dịch vụ như: Quản lý thai kỳ, massage bầu, chăm sóc mẹ và bé sau sinh, thông tắc tia sữa, bơi thủy liệu cho trẻ giúp phát triển vận động… Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng tư vấn thông tin khoa học kết hợp với những bài thuốc cổ truyền nhằm nuôi con khỏe mạnh, giúp người mẹ giải tỏa căng thẳng, vượt qua trầm cảm sau sinh với chi phí dao động từ 80.000 - 250 nghìn đồng/lượt chăm sóc/dịch vụ.

Nhân viên Nhật Tân Spa chăm sóc cho mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhân viên Nhật Tân Spa chăm sóc cho mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tại cơ sở Quốc Chí Spa (địa chỉ 08 Trần Anh Tông, TP Quy Nhơn), ngoài các dịch vụ thông thường cho mẹ và bé, cơ sở còn có các dịch vụ gội đầu dưỡng sinh cho mẹ bỉm sữa, trị liệu giác hơi giải độc, thông rửa mũi - long đờm cho bé, vệ sinh y khoa, dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà, bấm lỗ tai bé sơ sinh không sưng tấy…, với giá mỗi dịch vụ từ 80.000 - 500 nghìn đồng/lần.

Đa số các cơ sở đều cung cấp các dịch vụ như gói chăm sóc thông thường, gói VIP dành cho mẹ và bé, gói tan mỡ bụng, gói body mẹ, tắm và massage y khoa cho bé... Ngoài ra, các cơ sở đều có thêm dịch vụ massage mẹ bầu, mẹ sau sinh. Việc massage đem đến nhiều lợi ích quan trọng như: Giảm stress, giúp thư giãn cơ thể và giải tỏa căng thẳng.

Chị Hải Yến, chủ cơ sở Green Field Spa (địa chỉ 01B Trần Anh Tông, TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Massage sẽ giảm triệu chứng khó chịu trong thời kỳ mang thai như đau lưng, đau hông, đau đầu, giảm mỡ bụng cho mẹ sau sinh. Đặc biệt, hiện nay tình trạng trầm cảm sau sinh của phụ nữ tăng cao, việc massage sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng trên và đem đến một tinh thần tốt cho các mẹ”.

Trải nghiệm chăm sóc theo yêu cầu

Chị Phan Thị Kim Thương (41 tuổi, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn), từng trải nghiệm dịch vụ tại Nhật Tân Spa, cho biết: “Mang bầu bé thứ 3 khi đã ngoài 40, sức khỏe kém hơn nên tôi đã tìm đến dịch vụ chăm sóc mẹ và bé. Ban đầu, tôi sử dụng gói massage cho mẹ bầu, sau khi sinh mổ, tôi đã chọn luôn gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho cả mẹ và bé ”.

Chị Phạm Thị Thanh Trúc (30 tuổi, Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn) tâm đắc: “Lần đầu tiên làm mẹ, bản thân tôi muốn có sức khỏe tốt nhất, bé có đủ nền tảng phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ, nên đã tìm đến dịch vụ chăm sóc mẹ và bé, qua trải nghiệm gói quản lý thai kỳ, tôi yên tâm chăm sóc sức khỏe một cách khoa học vì được tư vấn, thăm khám trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa”.

Để làm tốt hơn các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé thời gian đến, nhằm mang đến những “điểm tựa” an toàn cho các mẹ bầu, bác sĩ Nhật Tân chia sẻ: “Tôi mong muốn lan tỏa kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc mẹ bầu, mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh đến mọi người thông qua các kênh truyền thông, qua các hội thảo, những buổi thực hành để chị em có một “trải nghiệm thiêng liêng hạnh phúc nhất”; đồng thời, tôi đang lên ý tưởng mở rộng một số dịch vụ mới…”.

ANH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

null