Dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đau lưng dai dẳng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt chết người, theo Express.

Nếu thấy nghi ngờ điều gì, hãy gặp bác sĩ. Ảnh minh họa: Shutterstock
Nếu thấy nghi ngờ điều gì, hãy gặp bác sĩ. Ảnh minh họa: Shutterstock
Ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn đến xương. Và đau lưng dai dẳng có thể là một dấu hiệu cảnh báo.
Hầu hết các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt tương tự như các dấu hiệu của phì đại tuyến tiền liệt - một bệnh rất phổ biến ở tuổi cao.
Tuy nhiên, nếu ung thư đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, sẽ có những điều đáng chú ý.
Tổ chức Hỗ trợ Ung thư Macmillan Cancer Support giải thích dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương thường là đau nhức trong xương.
Đau lưng như thế nào là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt?
Thường đau ở lưng hoặc hông, và cơn đau càng ngày càng nặng hơn trong vài tuần, theo Express.
Có thể đau cả ngày lẫn đêm, và thường phải dùng thuốc giảm đau.
Loại đau lưng này khác với viêm khớp ở chỗ cơn đau có xu hướng càng nặng hơn vào buổi sáng rồi giảm dần, theo Express.
Theo báo cáo, hơn 60% nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối sẽ di căn đến xương, theo Houston Physician’s Hospital.
Mặc dù không phải lúc nào đau lưng cũng là ung thư tuyến tiền liệt, nhưng đây là một dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối.

Dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương thường là đau nhức ở lưng hoặc hông. ẢNH: SHUTTERSTOCK
Dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương thường là đau nhức ở lưng hoặc hông. ẢNH: SHUTTERSTOCK
Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt
Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt, bao gồm:
• Khó đi tiểu
Dòng chảy của nước tiểu yếu hoặc phải rặn tiểu rất khó khăn
• Đi tiểu nhiều hơn bình thường
Đi tiểu nhiều hơn thường xuyên hơn bình thường, đặc biệt là vào ban đêm
• Cảm giác đi tiểu chưa hết
• Luôn có cảm giác mắc tiểu khẩn cấp
• Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch
• Một vài trường hợp bị đau khi đi tiểu hoặc khi xuất tinh.
Tuy nhiên, các triệu chứng này giống với các dấu hiệu của phì đại tuyến tiền liệt. Bệnh này không phải ung thư, còn gọi là u xơ tuyến tiền liệt lành tính, thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi, do sự thay đổi nội tiết tố.
Phì đại tuyến tiền liệt cũng đè lên niệu đạo, gây ra các triệu chứng tương tự như trên.
Vì vậy, nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào kể trên, hãy đi khám để bác sĩ xác định xem đó là phì đại tuyến tiền liệt phì đại hay ung thư tuyến tiền liệt, theo Express.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

null