'Đạo chích' trèo lên mái nhà, phá hủy la phông đột nhập cửa hàng điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi trèo lên mái nhà, phá hủy la phông nhựa, tên trộm 16 tuổi ở Quảng Nam cuỗm 11 chiếc điện thoại, 40 thẻ sim và một số tài sản khác.

Ngày 2/12, Công an thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ vụ trộm cắp này để Công an huyện xử lý.

Trước đó, Công an thị trấn Trà My tiếp nhận tin báo của ông T.P.C. về việc cửa hàng điện thoại của ông bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều điện thoại và một số tài sản. Qua kiểm tra hiện trường, công an xác định kẻ gian đột nhập tại vị trí mái nhà, phá huỷ hệ thống la phông nhựa để tiếp đất, sau khi trộm cắp tài sản thì thoát về hướng cửa phía sau cửa hàng.

Vương Thái Hậu tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Vương Thái Hậu tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Cửa hàng tuy nằm trong khu vực đông dân cư nhưng bên cạnh và phía sau không có ai sinh sống, vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên không có ai trông thấy.

Công an rà soát, truy xét những người khả nghi rồi triệu tập Vương Thái Hậu (sinh năm 2007, trú thôn 4, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) đến làm việc. Ban đầu, Hậu phủ nhận, nhưng sau đó trước những chứng cứ không thể chối cãi, thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật thu được gồm 8 điện thoại chưa qua sử dụng, 3 điện thoại đã qua sử dụng, 40 thẻ sim và một số tài sản khác.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

(GLO)- Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

null