Đâm chết chồng hờ nghi do mâu thuẫn gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo lời khai nữ nghi phạm, khi thấy người chồng hờ đập phá đồ đạc trong phòng trọ nhưng can ngăn không được nên đã tức giận, dùng dao đâm nạn nhân.

Chiều tối 3-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án vợ đâm chết chồng hờ xảy ra tại một khu phòng trọ thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tôn Thị Ngọc Ngà (31 tuổi) và người chồng hờ là anh Phạm Quốc Vỹ (24 tuổi, cùng quê Kiên Giang) xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại phòng trọ thuộc khu phố 6, phường Bình Tân, thị xã La Gi. Theo lời khai của nghi phạm Ngà, khi xảy ra mâu thuẫn, anh Vỹ đập phá một số vật dụng trong phòng trọ. Do tức giận, can ngăn không được nên Ngà đã dùng con dao trong phòng trọ đâm vào người chồng hờ. Sau khi anh Vỹ gục ngã, Ngà hô hoán để mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi nhưng nạn nhân đã tử vong.


 

Công an đưa nghi phạm về trụ sở. Ảnh: CACC.
Công an đưa nghi phạm về trụ sở. Ảnh: CACC.


Được biết, Tôn Thị Ngọc Ngà và nạn nhân sinh sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ gần 2 năm nay nhưng không có giấy đăng ký kết hôn.

 

Nghi phạm Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Nghi phạm Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Theo Hợp Phố (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null