Đak Pơ: Sôi nổi Giải chạy việt dã truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải chạy việt dã truyền thống lần thứ 21 năm 2025. Giải diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, học sinh và thanh niên tham gia.

img-4979.jpg
Giải việt dã truyền thống huyện Đak Pơ, năm nay thu hút gần 200 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, khối công nhân viên chức và các trường học trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Tiếp nối thành công những mùa giải trước, Giải việt dã truyền thống huyện Đak Pơ năm nay quy tụ gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 19 đơn vị của 8 xã, thị trấn, khối công nhân viên chức và các trường Tiểu học và THCS, THCS và THPT trên địa bàn huyện.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung: Hệ đội tuyển 7 km nam, 5 km nữ; hệ phong trào 5 km nam, 3 km nữ tranh giải cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.

img-4982.jpg
Các vận động viên nữ chinh phục cự ly 3-5 km. Ảnh: Ngọc Minh

Sau lễ khai mạc, các VĐV tranh thủ khởi động tại điểm xuất phát trên đường Lê Lợi, trước Nhà Thi đấu Thể dục thể thao huyện.

Như những năm trước, ở cự ly 3 km, các VĐV chạy xung quanh hồ nước trong xanh, ngay ở trung tâm huyện. Các VĐV chinh phục đường chạy 5-7 km, lần lượt chạy qua cung đường Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tông, Lý Thái Tổ và đường Lê Lợi.

img-5044.jpg
Chị Đinh Thị Khem (bên trái ở làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cùng đồng đội chia sẻ niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Đinh Thị Khem (làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cho biết: Do chưa bố trí thời gian, công việc nên dù biết giải tổ chức đã lâu mà chưa có cơ hội tham gia. Lần này, chị mạnh dạn đăng ký chạy cự ly 5 km. Chưa quen đường chạy nên chị cố gắng bám theo đồng đội. Chạy 2/3 quãng đường, chân đau nhức, chị đã có ý định bỏ cuộc. Được cổ vũ, động viên, chị cố gắng và đã hoàn thành đường đua.

“Tôi không ngờ mình về thứ 2, chỉ sau người đạt giải nhất vài phút. Mừng lắm và tự hào ngay cả với bản thân. Tôi đã vượt qua chính mình, góp phần vào thành tích chung của toàn đội”-chị Khem hồ hởi nói.

img-5024.jpg
Trên những cung đường rợp bóng mát, cờ đỏ rực rỡ, các vận động viên bền bỉ chinh phục đường đua. Ảnh: Ngọc Minh

Trên những cung đường rợp bóng mát, cờ đỏ rực rỡ, người dân nhiệt tình cổ vũ đã tiếp thêm động lực để các VĐV hoàn thành chặng đua. Nhiều VĐV trẻ với thể lực tốt, có chiến thuật phân phối sức lực hợp lý đã bứt phá mạnh mẽ ở những chặng cuối, mang đến những pha rượt đuổi đầy hấp dẫn, hào hứng.

Ở chặng đường cuối 3 km, ngay từ lúc xuất phát, em Đinh Thị Khoan (Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc) đã phăng phăng tốc độ, vượt lên dẫn đầu, bỏ xa các VDV còn lại. Với phong độ xuất sắc, đây là lần thứ 2 Khoan về nhất ở cự ly 3km.

“Em được thầy-cô giáo động viên, hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao (TDTT). Mỗi ngày, em và các bạn trong xóm thi nhau chạy quanh làng. Chạy bộ không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn giúp tinh thần thoải mái, học tập tốt hơn. Em cố gắng để năm sau chinh phục cung đường dài hơn"-Khoan chia sẻ.

img-5030.jpg
Em Đinh Thị Khoan (Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc) bỏ xa các VDV còn lại, cán đích ở cự ly 3 km. Ảnh: Ngọc Minh

Lần thứ 2 tham gia Giải việt dã truyền thống, em Đinh Xứ (Trường THCS và THPT Y Đôn) đã nỗ lực vượt qua thành tích của năm trước và giành giải nhất ở nội dung 7 km.

“Năm ngoái, em đạt giải ba. Để đạt thành tích cao, em tăng cường luyện tập, giúp cơ thể dẻo dai, duy trì sức khỏe. Chuẩn bị kỹ lương nên thành tích của em vượt trội so với giải trước. Kết quả này là động lực để em tham gia giải chạy quy mô hơn”-Xứ bộc bạch.

img-5027.jpg
Đông đảo người dân cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên quyết tâm chinh phục những cung đường. Ảnh: Ngọc Minh

Việt dã là thế mạnh của Trường THCS và THPT Y Đôn. Nhiều năm nay, trường luôn đứng tốp đầu trong các đơn vị tham gia. Ông Trần Văn Cường-giáo viên môn Giáo dục thể chất cho biết: Từ khi huyện tổ chức Giải chạy, trường đều tuyển cử học sinh tham dự, thi chạy. Đây là dịp giúp các em bộc lộ năng khiếu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Năm nay, nhà trường cử 11 học sinh tham gia chạy hệ đội tuyển và 10 học sinh tham gia chạy hệ phong trào.

“ Đảm bảo thể lực và duy trì tập luyên nên hầu hết học sinh tham gia Giải đều đạt kết quả đáng tự hào. Những học sinh đạt giải cao được chọn vào đội tuyển của huyện tham gia thi đấu tại các giải chạy do tỉnh tổ chức”-ông Cường thông tin.

img-5048.jpg
Anh Đinh Glăi (làng Hven, thị trấn Đak Pơ) cổ vũ động viên các vận động viên và con gái thi đấu. Ảnh: Ngọc Minh

Hò reo cổ vũ, tiếp sức cho các VĐV, anh Đinh Glăi (làng Hven, thị trấn Đak Pơ) thổ lộ: “ Tôi từng tham gia chạy nên hiểu được sức mạnh của những lời động viên, khích lệ. Năm nay, gia đình, nhà trường động viên, con gái tôi đã đăng ký thi chạy ở cự ly 5 km và về thứ 4. Tôi rất vui, tự hào về thành tích của con”.

Kết thúc Giải việt dã truyền thống, Trường THCS và THPT Y Đôn giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về xã Ya Hội và xã Phú An đạt giải ba; hệ phong trào: Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ (xã Yang Bắc) giành giải nhất toàn đoàn, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đak Pơ đạt giải nhì, giải ba thuộc về Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích tốt nhất ở các cự ly.

81392beb818d33d36a9c.jpg
Đại diện Ban tổ chức Giải việt dã truyền thống huyện Đak Pơ trao giải toàn đoàn cho các đội. Ảnh: Tuyết Mai

Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: Huyện tổ chức Giải việt dã truyền thống nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025). Qua 21 lần tổ chức thành công, Giải đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo lực lượng học sinh, thanh niên và tầng lớp Nhân dân.

Sau mỗi năm tổ chức, Ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những VĐV có triển vọng, tham gia thi đấu tại các giải thể thao do tỉnh tổ chức và đều đạt thành tích cao. Qua đó, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; nâng cao thể chất, tinh thần cho thanh-thiếu niên và Nhân dân trong huyện. Đồng thời để các VĐV giao lưu, học hỏi, góp phần vào sự phát triển TDTT của địa phương.

Clip: Ngọc Minh

“Với thông điệp "Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ", các VĐV đã thi đấu hết mình, đúng điều lệ, đúng luật, thể hiện tinh thần fair play cao nhất, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem cũng như hòa vào niềm vui chung của ngày đại lễ của dân tộc”-bà Thương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null