Đak Pơ học tập Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chương trình thường xuyên của các đơn vị, địa phương ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai).

Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thầy Trương Công Hương-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành) cho biết: Năm 2008, thầy về nhận công tác tại trường. Là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, thầy không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Cùng với đó, thầy đã kết nối và lan tỏa tinh thần nhân ái đến các tổ chức, cá nhân, kêu gọi mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ các em học sinh khó khăn.

“Hàng năm, tôi quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở và dụng cụ học tập để tặng cho thiếu nhi nghèo. Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2023-2024, tôi còn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử và đều có học sinh đạt giải. Với những đóng góp cho nhà trường, năm 2025, tôi được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. Tôi sẽ tiếp tục học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm, công việc của mình”-thầy Hương chia sẻ.

thay-truong-cong-huong-bia-phai-pho-hieu-truong-truong-tieu-hoc-va-thcs-kim-dong-xa-an-thanh-van-dong-nhu-yeu-pham-tang-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-anh-ngoc-minh.jpg
Thầy Trương Công Hương (bìa phải)-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành) vận động nhu yếu phẩm tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.M

Luôn ý thức học tập và làm theo Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đak Pơ, bà Lê Thị Thu Sang đã phát huy vai trò, trách nhiệm cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Trong 2 năm (2023-2024), Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn 2018-2024, Công đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”-bà Sang cho biết.

Trên cương vị Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, bà Sang cùng tập thể bám sát công việc, nhiệm vụ được giao. Ban Pháp chế HĐND huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Năm 2025, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2020-2024); được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh. Tôi còn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen và Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025”-bà Sang phấn khởi nói.

1-759.jpg
Bà Lê Thị Thu Sang (ở giữa)-Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện Đak Pơ được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2025 (ảnh nhân vật cung cấp).

Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Đặng Thành Công-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: Nổi bật nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giai đoạn 2016-2025, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động người dân tự nguyện hiến 22.000 m² đất và đóng góp hơn 7,7 tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; đồng thời, vận động người dân phát huy nội lực xây dựng công trình phụ, chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp, góp phần duy trì, nâng cao tiêu chí xã, thôn, làng nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu để nêu gương và nhân rộng. Những chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo Bác đã có tác động tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

“Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tăng 26,32 triệu đồng so với năm 2016. Toàn huyện có 19/23 trường đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; có 3,43 bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 37,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,9%; có 49 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 100%; 10.223 gia đình văn hóa, đạt 96,97%”-ông Trường thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

null