Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hà Tam nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26 và 27-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã An Khê dự đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hà Tam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã An Khê dự đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hà Tam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Ngọc Minh

Dự đại hội có ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức Đại hội điểm của các huyện Kông Chro, Kbang, Đak Đoa, Mang Yang và thị xã An Khê; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn của huyện Đak Pơ và 81 đại biểu chính thức đại diện cho Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hà Tam.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên xã Hà Tam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số", phong trào “Đoàn kết sáng tạo" được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện...

Đại hội đã hiệp thương cử 30 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã hiệp thương cử 30 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Ngọc Minh

Những năm qua, Mặt trận xã Hà Tam cùng với các đoàn thể triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã; vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công làm gần 38 km đường nội đồng tại 4 thôn, làng; vận động hộ dân đóng góp 450 ngàn đồng/hộ để lắp hệ thống điện chiếu sáng tại các thôn, làng với chiều dài 7.975m/167 bóng điện; hỗ trợ mô hình sinh kế “con giống, vật nuôi” cho 20 hộ nghèo làng Hway với 28 con giống các loại, tổng trị giá 83 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động, các nhà hảo tâm và Nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 87 triệu đồng. Từ số tiền vận động và tiếp nhận từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp trên, Mặt trận xã đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 320 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 75 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải trao đổi, rút kinh nghiệm với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã An Khê tham dự đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải trao đổi, rút kinh nghiệm với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã An Khê tham dự đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 30 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khoá V cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ông Trương Mộng Sang giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử 9 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện.

Kết thúc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hà Tam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã tham dự đại hội đã họp rút kinh nghiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải cho biết: Cơ bản Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hà Tam lần thứ V đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung chương trình đề ra. Tuy nhiên, để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy định, các địa phương cần lưu ý đến công tác xây dựng báo cáo chính trị trình tại đại hội, công tác tổ chức chương trình, hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới, khâu trang trí...

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam tặng giấy khen các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận xã Hà Tam nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam tặng giấy khen các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận xã Hà Tam nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận xã Hà Tam nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 2 căn nhà cùng 2 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 2 hộ cận nghèo ở làng Hway. Tổng trị giá 2 căn nhà 220 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng (50 triệu đồng/căn nhà) và 2 gia đình đóng góp 120 triệu đồng để hoàn thiện 2 căn nhà vững chắc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tặng 2 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho 2 gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 3-8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp.

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 1 đến 3-8), UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu hài cốt của 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Khánh và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Phúc để phục vụ công tác giám định ADN.

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

(GLO)- Sáng 2-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Cát cũ.

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

null