Đại hội đại biểu Công đoàn cơ cở Công ty 715 nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 26-5, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Tham dự Đại hội có Đại tá Đặng Quang Dũng-Chủ nhiệm chính trị Binh đoàn 15; đại biểu Công đoàn các địa phương trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai)-nơi đơn vị đứng chân; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty và 100 đoàn viên của các tổ chức Công đoàn trực thuộc.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn cơ sở Công ty 715 đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra. Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty 715 đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động phong trào thi đua; chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc Công ty xây dựng 9 căn nhà tặng công nhân, người lao động khó khăn về nhà ở; chi hàng chục tỷ đồng tặng quà các dịp lễ, Tết, “Tháng công nhân”, hỗ trợ thời điểm giáp hạt, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ ăn ca, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua, hội thi thiết thực như: Hội “Mâm cơm gia đình, ấm áp yêu thương”, “Kéo có, cắt tỉa trái cây nghệ thuật”; phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “5 nhất, 3 không”… khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần lao động hăng say trong đoàn viên, người lao động, góp phần để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh...

Ban Chấp hành Công đoàn cơ cở Công ty 715 khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Ban Chấp hành Công đoàn cơ cở Công ty 715 khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Với tinh thần “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đã quyết nghị thông qua 6 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động được tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp đạt trình độ trung cấp trở lên, 100% được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, 100% cán bộ công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, có 80% cán bộ công đoàn giỏi; tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” có từ 91% tay nghề kỹ thuật khá, giỏi trở lên. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; phối hợp tổ chức tốt phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp” và phong trào phát triển kinh tế hộ và phấn đấu 75% hộ gia đình có chuồng chăn nuôi, vườn rau xanh, cây ăn quả, nước sạch, công trình vệ sinh.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Trịnh Đình Công-tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 715. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí, trong đó 1 đại biểu dự khuyết.

Đại tá Nguyễn Phúc Khính (thứ 3 từ phải qua) tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Đinh Yến

Đại tá Nguyễn Phúc Khính (thứ 3 từ phải qua) tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Công ty 715 đã tặng giấy khen 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động quốc phòng, giai đoạn 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

(GLO)-

Chiều 27-3, tại nhà rông làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công an thị xã An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Pơ Nang. Dự lễ kết nghĩa có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ban Dân vận Thị ủy; Đảng ủy, UBND xã Tú An.

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.