Công đoàn thành phố Pleiku tổ chức đại hội điểm lần thứ X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-5, Liên đoàn lao động TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.
Bà Trần Lệ Nhung- Tỉnh ủy Viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Bà Trần Lệ Nhung- Tỉnh ủy Viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Tham dự Đại hội có bà Trần Lệ Nhung- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể TP. Pleiku và 200 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 9.000 đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đinh Yến

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đinh Yến

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ, với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, hoạt động Công đoàn TP.Pleiku được triển khai, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị-xã hội của thành phố. Các cấp Công đoàn đã tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, chú trọng thực hiện việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện… Trong nhiệm kì qua, Công đoàn TP. Pleiku đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 17 nhà “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ cho 223 đoàn viên, người lao động, con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với số tiền trên 108 triệu đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thông qua 10 chỉ tiêu chính gồm: đến năm 2028 thành phố Pleiku có 10.300 đoàn viên công đoàn; hầu hết doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức Công đoàn; hàng năm LĐLĐ thành phố xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành nhiệm vụ; có ít nhất 83 doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định; có ít nhất 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bình quân hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; 100% công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, ít nhất 80% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng; 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa; hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở trồng mới và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh gỗ lớn trở lên trong khuôn viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc địa điểm thích hợp…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và biểu dương tổ chức Công đoàn thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Pleiku; kết quả đạt được của phong trào công nhân viên chức-lao động cũng như tinh thần đoàn kết, thống nhất của đoàn viên công đoàn.

Với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, đồng chí Trần Lệ Nhung bày tỏ mong muốn, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa và phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoạt động công đoàn tiếp tục duy trì, phát triển với nhiều thành tích hơn nữa. Đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định là làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động; kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động, không để đình công, ngừng việc tập thể xảy ra. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; thực hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, động viên người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”…

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku nhấn mạnh:Trong phương hướng nhiệm vụ sắp đến, tôi đề nghị công đoàn hết sức quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú để đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cần bám sát sự chỉ đạo của thành ủy và đặc biệt chú ý trong các chương trình, kế hoạch giải pháp hết sức cụ thể tổ chức thực hiện. Và hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo chương trình chuyển đổi số quốc gia, Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên của mình nhận thức được vai trò và tình cấp thiết của việc chuyển đổi số quốc gia góp phần để việc chuyển đổi số của thành phố thành công.

Ra mắt BCH Công đoàn thành phố Pleiku nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đinh Yến

Ra mắt BCH Công đoàn thành phố Pleiku nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đinh Yến

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí ông Đỗ Xuân Qúy-tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Pleiku; bầu 27 đại biểu (trong đó 24 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội LĐLĐ tỉnh thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null