Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được giảm 18 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit tại,  HĐXX cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án, thay đổi hình phạt cho nhiều bị cáo.

Trong đó cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được giảm từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù.

Theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, HĐXX nhận thấy, bản án sơ thẩm ngày 29/5/2024 của TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt ông Vịnh và các bị cáo trong vụ án là có căn cứ và đúng pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai có nhiều huân, huy chương.
Bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai có nhiều huân, huy chương.

Nội dung bản án xác định, từ năm 2012 đến 2015, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh và một số cán bộ có chức trách, quyền hạn thuộc tỉnh Lào Cai đều biết rõ trong tổng diện tích 37.700m2 đất tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai có một phần diện tích chồng lấn vào Khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit và thẩm quyền cấp phép thuộc bộ này. Tuy nhiên, các bị cáo đã soạn thảo, trình ký và ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư và ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của Luật khoáng sản để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Cty Lilama xây dựng khách sạn, nhà hàng và tạo điều kiện cho công ty này khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610 tỷ đồng...

Tuy nhiên, xét công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa sai lầm và sớm trở về với gia đình, tiếp tục là công dân có ích cho xã hội...; bị cáo Nguyễn Văn Vịnh đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen; cùng với đó, mẹ vợ ông Vịnh là "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Tại tòa phúc thẩm, ông Vịnh và các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; ông Vịnh và nhiều bị cáo trong vụ án đã nộp tiền khắc phục hậu quả và tiền phạt bổ sung vào ngân sách nhà nước theo bản án sơ thẩm; xét vai trò của ông Vịnh và bị cáo khác trong vụ án..., HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của một số bị cáo, sửa đổi một phần bản án sơ thẩm.

Cụ thể, HĐXX TAND Cấp cao quyết định giảm án cho ông Nguyễn Văn Vịnh còn 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, án sơ thẩm là 5 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng giám đốc Cty Apatit được thay đổi hình phạt tù sang phạt tiền

Các bị cáo tại phiên tòa trước đó.
Các bị cáo tại phiên tòa trước đó.

Bị cáo Lê Ngọc Dương, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù, kèm phạt bổ sung 20 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước (án sơ thẩm là 2 năm 9 tháng tù).

Bị cáo Phan Văn Cương, cựu Phó giám đốc Sở Công Thương bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao cho Ủy ban nhân dân phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai giám sát trong thời gian thử thách. Bản án sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên 2 năm 9 tháng tù.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, các bị cáo đã có thái độ ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả, đồng thời có nhiều tình tiết giảm nhẹ như là người cao tuổi, có công với đất nước, và có những đóng góp nhất định trong công tác trước đây. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Quang Huy đã tự nguyện bồi thường 1,75 tỷ đồng, bị cáo Lương Văn Na cũng xuất trình số tiền 750 triệu đồng để đề nghị chuyển hình phạt tù thành phạt tiền.

Bị cáo Phạm Cao Khiêm, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam bị tuyên 2 năm 3 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Trước đó, bị cáo này bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù.

Ngoài ra, 2 bị cáo khác trong vụ án được chuyển từ án tù sang hình phạt tiền, gồm: Bị cáo Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam bị phạt tiền 1,8 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo này bị tuyên án sơ thẩm mức án 3 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Lương Văn Na, Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV Công ty Apatit Việt Nam bị tuyên phạt tiền 900 triệu đồng. Trước đó, bị cáo này bị tuyên án sơ thẩm mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Mặt khác, TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận đơn kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bao gồm chị Đỗ Phương Thúy, anh Nguyễn Quang Triệu và Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam, cùng bà Vũ Thị Lan. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2024/HS-ST ngày 29/5/2024 của TAND tỉnh Lào Cai về các biện pháp tư pháp.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra bị can Thừa và Vịnh khai nhận, vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai và sau khi Công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng Apatit trong diện tích 37.700m2 thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà tết.

Theo Minh Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 3-8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp.

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

null