Cử tri Đức Cơ kiến nghị các vấn đề liên quan đến giao thông, đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 13-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện biên giới Đức Cơ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.

Tham gia buổi tiếp xúc có các ông: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đức Cơ cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Ảnh: Quang Tấn

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đã thông báo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết; cho ý kiến lần 3 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Ảnh: Quang Tấn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao đối với cử tri.

Hầu hết các cử tri trên địa bàn huyện Đức Cơ bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu mà nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua và có những quyết sách quan trọng làm tiền đề để thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt, các vị đại biểu của tỉnh Gia Lai đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến vào sự thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện biên giới Đức Cơ đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội của người dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: đường giao thông nông thôn xuống cấp; tình trạng giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, trong khi giá nông sản thiếu ổn định; các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục; quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức Hội Người cao tuổi, Hội Thanh niên xung phong…

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Quang Tấn

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến đất đai, điển hình như thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian, thủ tục rườm rà, trả đi, trả lại nhiều lần, gây bức xúc dư luận. Đại biểu Quốc hội cũng cần có ý kiến đến các cơ quan chức năng đẩy mạnh ngăn chặn nạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp hiện nay; xử lý quyết liệt hơn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành và chính quyền địa phương đã trả lời thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri huyện Đức Cơ có nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, đất đai. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri huyện Đức Cơ có nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, đất đai. Ảnh: Quang Tấn

Kết luận buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đức Cơ cũng như ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền địa phương. Đồng thời, giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri để gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ theo dõi, giám sát quá trình các cấp, ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện.

Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đã tặng 25 suất quà cho 25 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.